Lãnh đạo 27 nước thành viên EU nhất trí gia hạn Brexit tới ngày 31-10

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/4/2019 | 2:10:39 PM

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 11-4 tuyên bố, các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn Brexit.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 22-3-2019.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 22-3-2019.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 11-4 đã tuyên bố về sự nhất trí gia hạn Brexit của các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Trong thông điệp viết trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Donald Tusk cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May.

Thông điệp trên Twitter của ông không nêu rõ Brexit sẽ được gia hạn tới thời điểm nào, song trước đó hãng Reuters đã đưa tin rằng Brexit sẽ được gia hạn tới ngày 31-10 và được xem xét lại một lần vào tháng 6.

Ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh bất thường EU ngày 10-4, tại cuộc họp phối hợp hành động nhằm đối phó với Brexit do Thủ thướng Bỉ, Charle Michel chủ trì tại Bruxelles, 6 quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nhất từ Brexit đã cam kết tăng cường trao đổi thông tin.

Các Thủ tướng Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Ireland và Pháp đã thảo luận về các vấn đề có thể xảy ra khi diễn ra Brexit như hải quan, kiểm soát biên giới cũng như các lĩnh vực về lương thực và nông nghiệp. 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Sau hơn 1 tuần chờ đợi, sáng 11/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thông báo về ngày tổ chức tổng tuyển cử vào tháng tới.

Từ 11/4-19/5, tại Ấn Độ sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử quan trọng của nước này và cũng là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Anh Theresa May và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp thượng đỉnh bất thường, Brussels, Bỉ, ngày 25/11/2018.

Ngày 10/4, lãnh đạo các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã họp bàn nhằm giải quyết tương lai của cuộc chia tay giữa Anh và EU (Brexit).

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski.

Cảnh sát Peru đã thực hiện lệnh bắt cựu Tổng thống nước này Pedro Pablo Kuczynski để điều tra về những cáo buộc nhận hối lộ của Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục