Nguyên thủ quốc gia Pháp tuyên bố xóa bỏ trợ cấp hưu của Tổng thống

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/12/2019 | 9:34:42 AM

Ông Macron đã xóa bỏ Luật thù lao năm 1955, cho phép các Tổng thống nước này nhận 6.000 euro (6.650 USD) tiền lương hưu hàng tháng ngay sau khi rời vị trí lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị ở Brussels, Bỉ, ngày 13/12.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị ở Brussels, Bỉ, ngày 13/12.

Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố xóa bỏ trợ cấp hưu của Tổng thống như một cử chỉ nhằm xoa dịu người dân đang phản đối mạnh mẽ kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. 

Theo truyền thông Pháp ngày 22/12, ông Macron đã xóa bỏ Luật thù lao năm 1955, cho phép các Tổng thống nước này nhận 6.000 euro (6.650 USD) tiền lương hưu hàng tháng ngay sau khi rời vị trí lãnh đạo đất nước.

Trong một tuyên bố, Điện Elysée nhấn mạnh rằng động thái của ông Macron không nhằm mục đích tự quảng bá mà thể hiện sự mẫu mực. Ngoài ra, ông Macron cũng từ chối nhận một ghế trong Hội đồng Hiến pháp sau khi rời khỏi Phủ Tổng thống.

Thông thường, các cựu nguyên thủ là thành viên trọn đời của Hội đồng này với mức thù lao 13.500 euro (gần 15.000 USD) mỗi tháng.

Quyết định của ông Macron diễn ra trong bối cảnh các cuộc đình công trên toàn quốc, nổ ra vào ngày 5/12, vẫn tiếp diễn nhằm phản đối chính phủ đang dự định thay thế 42 chế độ lương hưu khác nhau bằng một hệ thống hưu trí phổ quát dựa trên tính điểm.

Kế hoạch này đã gây phẫn nộ cho công nhân ngành đường sắt, giáo viên, cảnh sát và các nhân viên dịch vụ công khác.

Từ hơn 2 tuần nay, hệ thống giao thông công cộng - tàu điện ngầm, buýt, tàu nội đô và tàu hỏa - bị đình trệ trên toàn quốc.

Hàng triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành và biểu tình nhất là tại các thành phố lớn, dẫn đến giảm đáng kể năng suất lao động.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hiện trường vụ đâm xe.

63 ô tô đâm liên hoàn trên đường cao tốc ở bang Virginia, Mỹ, đã làm 35 người bị thương và khiến giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (phải) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Kabul ngày 28-9-2019.

Ngày 22-12, Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan thông báo Tổng thống Ashraf Ghani đang trên đường giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai khi ông Ghani đã giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.

Tổng thống Trump cho rằng, bà Pelosi nên bị luận tội vì “sự đổi chác” với Thượng viện liên quan tới phiên xét xử ông.

Công trình xây dựng đường ống dẫn khí

Mỹ cho rằng việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga sang Tây Âu sẽ khiến các nước ở khu vực này phụ thuộc nhiều hơn vào Nga, từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng chính trị của Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục