EU muốn kết nạp Ukraine

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/2/2022 | 2:49:26 PM

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Leyen nói EU muốn kết nạp Ukraine làm thành viên trong thời điểm thích hợp, giữa lúc nước này đang giao tranh với Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, hôm 25/2.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, hôm 25/2.

"Chúng ta đã thực hiện tiến trình với Ukraine như tích hợp thị trường nước này vào một thị trường duy nhất. Chúng ta cũng hợp tác rất chặt chẽ về mạng lưới năng lượng. Có rất nhiều vấn đề chúng ta đang phối hợp tích cực với nhau và theo thời gian, họ dần dần thuộc về chúng ta. Họ là một phần của chúng ta và chúng tôi muốn kết nạp họ", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trong cuộc phỏng vấn hôm 27/2, đề cập về ý tưởng kết nạp Ukraine vào EU.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Leyen về vấn đề tăng cường khả năng quốc phòng cho Ukraine cũng như tư cách thành viên của nước này trong EU.

Khi được hỏi về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, Leyen cho biết điều quan trọng là Kiev "đồng ý với các cuộc đàm phán và các điều kiện đưa ra vẫn ổn", nhưng "niềm tin vào Tổng thống Putin đã mất".

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, cuộc tấn công đã bước sang ngày thứ năm. Bộ Nội vụ Ukraine ngày 27/2 thông báo 352 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14 trẻ em và 1.684 người bị thương, trong đó có 116 em nhỏ.

Các quan chức EU hôm 27/2 cho biết hơn 300.000 người Ukraine đã sơ tán tới các nước trong khối này kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công. Ủy ban châu Âu tuần này dự kiến yêu cầu các nước thành viên cấp quyền tị nạn cho người dân Ukraine trong tối đa ba năm.

Trước động thái của Nga, Mỹ cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng thống Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), được coi là lệnh trừng phạt rất nặng. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.

Nhiều nước EU đang hỗ trợ Ukraine ứng phó chiến dịch quân sự của Nga. Đức đang trong quá trình phê duyệt chuyển giao 400 khẩu súng chống tăng vác vai (RPG) cho Ukraine từ một nước thứ ba. Thủ tướng Bỉ cũng thông báo sẽ triển khai 300 binh sĩ ở Romania để tham gia nỗ lực của NATO nhằm củng cố sườn phía đông liên minh. Chính phủ Hà Lan cho biết sẽ cung cấp 200 tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine, trong khi Czech cũng phê chuẩn gửi vũ khí và đạn dược trị giá 8,57 triệu USD giúp Ukraine tự vệ.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Bức ảnh này được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 28-2-2022, cho thấy hình ảnh trái đất được chụp bởi một máy ảnh trong cuộc thử nghiệm phát triển

Ngày 28-2, Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành một “cuộc thử nghiệm quan trọng” phục vụ mục đích phát triển một “vệ tinh trinh sát”.

Hình (minh họa)

Ngày 27-2, Công ty Alphabet (công ty mẹ của Google) thông báo tạm thời vô hiệu hóa một số công cụ cập nhật dữ liệu ở phạm vi toàn cầu trên ứng dụng bản đồ số Google Maps tại Ukraine.

Một máy bay Airbus A320 của Aeroflot cất cánh tại sân bay Sheremetyevo, Moskva.

Chính phủ Nga đang xúc tiến sơ tán công dân khỏi châu Âu, trong khi giới chức Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời Nga "ngay lập tức", do những diễn biến liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia trong cuộc họp của Đại hội đồng ở Manhattan, thành phố New York, ngày 27/2.

Rạng sáng 28/2 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên họp đột xuất để thông qua nghị quyết kêu gọi một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng về vấn đề Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục