Mỹ tăng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Nga

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/3/2022 | 7:36:11 AM

Các quan chức Mỹ cho biết lệnh trừng phạt mới sẽ đẩy nền kinh tế Nga lún sâu hơn nữa, là nỗ lực đáp trả việc Moskva tấn công Ukraine.

Ngân hàng Trung ương Nga.
Ngân hàng Trung ương Nga.

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Ngân hàng Trung ương Nga, cũng như đang phối hợp với các nước phương Tây nhằm tăng cường cấm vận kinh tế liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Lệnh cấm mới sẽ ngăn Ngân hàng Trung ương Nga giao dịch bằng USD. Các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giờ sẽ không thể thực hiện các giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài sản Quốc gia Liên bang Nga và Bộ Tài chính Nga.

Lệnh trừng phạt cũng cấm những công ty tài chính nước ngoài gửi USD vào các cơ quan, tổ chức này. Tuy nhiên sẽ có ngoại lệ với một số thanh toán liên quan đến năng lượng, nhằm giảm nguy cơ giá dầu và khí đốt tăng đột biến.

Ngay lập tức Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng đã tuyên bố các biện pháp cấm vận tương tự. Động thái trên được cho là nhằm ngăn cản Ngân hàng Trung ương Nga tiếp cận và bán ra khoảng 630 tỷ USD dự trữ ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng Ruble.

Động thái của Mỹ, EU và Anh ngay lập tức đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán toàn cầu phiên đầu tuần, khiến sắc đỏ bao trùm. Trong khi các nhà đầu tư đang theo sát tình hình cả trên bàn đàm phán và trên chiến trường giữa Nga và Ukraine.

Chốt phiên ngày 28/2, 2/3 chỉ số chính tại phố Wall mất điểm, trong khi Nasdaq lội ngược dòng cuối phiên. Sắc đỏ cũng lan tới chứng khoán châu Âu, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng lao dốc tới 4,4%.

Thông tin tích cực đó là Nga và Ukraine đều đã thống nhất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trong vài ngày tới. Thị trường chứng khoán Nga sẽ tiếp tục đóng cửa trong hôm nay (1/3).

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,6% lên mức 1.898 USD/ounce. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tuc tăng mạnh. Dầu WTI tăng 5%, lên hơn 96 USD/thùng. Dầu Brent trên 100 USD/thùng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Sáng 28/2 theo giờ New York, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức tổ chức cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của 193 quốc gia thành viên.

Xe bọc thép bị phá hủy ở Kharkiv, ở phía sau là trường học.

Ngày 28-2, các lực lượng Nga tấn công một khu dân cư ở TP Kharkiv và nhiều vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở trung tâm thủ đô Kiev, khi cuộc đàm phán Nga và Ukraine kết thúc.

Phòng đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại khu vực biên giới Belarus-Ukraine, ngày 28/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn lời cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, cho biết đàm phán đã bắt đầu.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Malaysia. Ảnh tư liệu

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Malaysia trong năm 2022 đã khai mạc ngày 28/2 trong bối cảnh nước này vừa đối phó với việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, vừa nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19. Dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 24/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục