Vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga-Ukraine dự kiến diễn ra tối nay

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/3/2022 | 4:42:54 PM

Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào tối 2/3 (giờ địa phương) hoặc có thể muộn hơn, nguồn tin ngoại giao cho biết.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine diễn ra ngày 28/2 tại biên giới Ukraine-Belarus.
Vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine diễn ra ngày 28/2 tại biên giới Ukraine-Belarus.

"Các cuộc đàm phán không bị hủy, nhưng thời gian bị hoãn. Đàm phán có thể diễn ra vào tối 2/3 hoặc muộn hơn”, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết.

Trước đó, chuyên gia chính trị Belarus Yury Voskrensensky, nhân vật thân cận với các nhà đồng tổ chức đàm phán cũng cho biết, vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga và Ukraine ở biên giới Belarus-Ba Lan có thể được tổ chức vào ngày 2/3.

Trước đó, ngày 28/2, Nga và Ukraine đã có vòng đàm phán đầu tiên tại biên giới Ukraine-Belarus. Đại diện 2 bên xác nhận đã đạt được một số điểm nhất định để từ đó có thể hình thành các lập trường chung trong cuộc đàm phán ngừng bắn do Belarus chủ trì và sẽ trở lại tham vấn vòng tiếp theo.

Phái đoàn Ukraine, đến biên giới Ukraine-Belarus ngày 28/2 để tham gia đàm phán với Nga, gồm một số quan chức cấp cao nhưng không có Tổng thống Zelensky. Đoàn đàm phán Ukraine đến địa điểm đàm phán bằng 2 trực thăng, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, Cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podoliak, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mykola Tochytskyi và một số quan chức khác.

Đoàn đàm phán Nga, dẫn đầu là cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin - ông Vladimir Medinsky đến Gomel, phía Đông Belarus từ sáng 26/2 để chuẩn bị đàm phán.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người lánh nạn từ Ukraine tại khu vực biên giới ở Beregsurany, Hungary, ngày 26/2/2022.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi ngày 1/3 cho biết, khoảng 677 nghìn người tị nạn ở Ukraine đã tới các nước láng giềng an toàn, trong khi ước tính có khoảng 1 triệu người Ukraine phải sơ tán ở trong nước.

Bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tối 1/3 (giờ địa phương) tập trung vào cuộc xung đột Nga - Ukraine và những vấn đề trong nước, bao gồm cả việc ứng phó với COVID-19.

Tượng sáp Tổng thống Nga Vladimir Putin được tạo ra vào năm 2000 được tháo dỡ, đóng gói và đưa vào nhà kho vô thời hạn (ảnh chụp ngày 1-3 tại Bảo tàng Paris Grevin)

Bảo tàng Paris Grevin đã dỡ bỏ tượng sáp của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1-3 để biểu lộ sự phản đối cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Ukraine.

Các thành viên Nghị viện châu Âu phát biểu tại Brussels, Bỉ, hôm 1/3.

Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các thể chế của Liên minh châu Âu cùng phối hợp để trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục