Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2022 | 3:05:30 PM

Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới ngày 29/6. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với mỗi bên sẽ trao đổi 144 tù nhân.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến.
Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine là bên thông tin đầu tiên và công bố ảnh của cuộc trao đổi tù binh này. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng cho biết trong số những tù nhân được trao đổi có 43 người thuộc binh đoàn Azov. Hàng trăm binh lính Ukraine đã bị giam giữ ở Nga sau khi đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal tại Mariupol.

Trong khi Moscow vẫn im lặng về cuộc trao đổi tù binh này thì sự kiện trên đã được người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin xác nhận.

"Hôm nay, 144 binh lính thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Liên bang Nga bị kẻ thù bắt giữ sẽ được trở về nhà", ông Denis Pushilin cho hay.

Người đứng đầu DPR cũng thông báo: "Chúng tôi đã trao đổi với Kiev số lượng tù binh tương tự, hầu hết những người này đều bị thương”.

Cả Nga và Ukraine đều bắt giữ nhiều binh lính của nhau kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Đầu tháng 6, Moscow cho biết nước này đang giữ gần 6.500 binh lính Ukraine. Các quan chức Ukraine trước đó thông tin khoảng 11 cuộc trao đổi tù nhân đã diễn ra giữa hai nước với hàng chục tù binh được trao đổi.

(Theo VOV)

Các tin khác
Mỹ tiêm ngừa đậu mùa khỉ quy mô lớn.

Theo CNBC, trong vài tháng tới, Mỹ sẽ chuyển 296.000 liều vaccine Jynneos phòng bệnh đậu mùa khỉ của Công ty Bavarian Nordic tới các khu vực có số ca lây nhiễm hiện nay để khống chế dịch lây lan. Động thái này sẽ giúp nhiều người trong diện nguy cơ cao được tiếp cận vaccine phòng bệnh.

Một người được tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ tại Montreal, Canada hồi đầu tháng 6.

Virus bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang phát triển và có thể ảnh hưởng đến những nhóm nguy cơ cao, bao gồm trẻ em, người suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Tổng thống đắc cử Macos hôm nay nhậm chức.

Dự kiến ​tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa nay (giờ địa phương) tại Bảo tàng Quốc gia ở Thủ đô Manila.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với truyền thông sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại lâu đài Schloss Elmau, miền nam Đức, ngày 28/6/2022.

Ngày 28/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo, nước này sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Hiroshima từ ngày 19-21/5/2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục