Hạ viện Nga thông qua luật đáp trả các hãng truyền thông nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/7/2022 | 7:51:15 AM

Luật mới tạo ra một cơ sở pháp lý cho Moskva đáp trả hãng truyền thông của bất cứ quốc gia nào hạn chế hoạt động của nhà báo Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp của Duma Quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp của Duma Quốc gia.

Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) ngày 30/6 thông qua một đạo luật trao quyền cho Công tố viên trưởng đóng cửa hãng truyền thông của các quốc gia áp lệnh cấm hoặc hạn chế các tổ chức truyền thông của Nga.

Động thái trên được đưa ra sau khi một số chính phủ phương Tây cấm truyền thông Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Luật mới tạo ra một cơ sở pháp lý cho Moskva đáp trả hãng truyền thông của bất cứ quốc gia nào hạn chế hoạt động của nhà báo Nga. Cụ thể hãng truyền thông đó sẽ không được công nhận và bị cấm hoạt động tại Nga hoặc bị cấm phát thông tin trong lãnh thổ Nga. Biện pháp này sẽ chỉ được dỡ bỏ khi quốc gia liên quan cho phép truyền thông Nga làm việc không bị hạn chế.

Công tố viên trưởng cũng sẽ có quyền chặn các trang mạng được cho là "liên tiếp truyền bá thông tin không đúng sự thật” và lệnh chặn sẽ được các nhà cung cấp mạng Internet thực thi ngay lập tức.

Duma thông qua đạo luật trên sau khi Nga đe dọa không công nhận các tổ chức truyền thông Mỹ nhằm trả đũa việc nhà báo Nga bị tấn công tại Mỹ và các kênh truyền hình của Nga bị rút giấy phép phát hành tại Mỹ.

Luật trên sẽ cần được Thượng viện Nga thông qua trước khi Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn.

(Theo VTC)

Các tin khác
Tân Tổng thống Philippines Ferdinand

Ông Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 17 của Philippines vào trưa 30-6, kế nhiệm ông Rodrigo Duterte.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến.

Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới ngày 29/6. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với mỗi bên sẽ trao đổi 144 tù nhân.

Mỹ tiêm ngừa đậu mùa khỉ quy mô lớn.

Theo CNBC, trong vài tháng tới, Mỹ sẽ chuyển 296.000 liều vaccine Jynneos phòng bệnh đậu mùa khỉ của Công ty Bavarian Nordic tới các khu vực có số ca lây nhiễm hiện nay để khống chế dịch lây lan. Động thái này sẽ giúp nhiều người trong diện nguy cơ cao được tiếp cận vaccine phòng bệnh.

Một người được tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ tại Montreal, Canada hồi đầu tháng 6.

Virus bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang phát triển và có thể ảnh hưởng đến những nhóm nguy cơ cao, bao gồm trẻ em, người suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục