Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm để chống Nga

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/11/2022 | 9:09:20 AM

Phương Tây đang sử dụng Ukraine để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga cũng như phá hủy những nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột, ông Numan Kurtulmus, phó lãnh đạo đảng cầm quyền AKP của nước này cho hay.

Nga và Ukraine ở Istanbul hồi tháng 3.
Nga và Ukraine ở Istanbul hồi tháng 3.

"Cuộc xung đột này không phải cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine mà là cuộc chiến giữa Nga và phương Tây", ông Kurtulmus nhận định với CNN, đồng thời cho biết: "Mỹ và một số quốc gia ở châu Âu" đang kéo dài xung đột bằng cách hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỹ Tayyip Erdogan đang trao đổi với cả Nga và Ukraine, ông Kurtulmus cho hay và nhắc lại việc hồi tháng 3, các cuộc đàm phán hứa hẹn giữa hai bên đã diễn ra ở Istanbul. Ông Kurtulmus nói Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky "chuẩn bị ký kết" một thỏa thuận nhưng "ai đó không muốn" điều đó xảy ra.

Theo truyền thông Ukraine, Kiev đã nhận được một thông điệp vào tháng 4 rằng phương Tây không quan tâm đến hòa bình với Nga và khuyến khích ông Zelensky phá vỡ các cuộc trao đổi trên. Thông điệp đó được cho là đến từ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.

"Đã có tiến triển trong một số vấn đề nhất định và chúng tôi đang tiến gần đến điểm cuối cùng thì đột nhiên xung đột leo thang", ông Kurtulmus nhận định.

"Những gì chúng tôi mong muốn là chấm dứt cuộc xung đột này nhưng ai đó đang cố gắng để điều đó không xảy ra. Mỹ muốn cuộc xung đột này kéo dài bởi đó là lợi ích của họ".

Theo ông, "sự cân bằng trong hệ thống thế giới đã biến mất" sau khi Liên Xô sụp đổ và một "cuộc cạnh tranh quyền lực gay gắt" đang diễn ra.

"Cần phải thiết lập một hệ thống chính trị toàn cầu cũng như các tổ chức mới đảm bảo hòa bình thế giới", quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bình luận.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bị tấn công hồi tháng 10.

Nga cho biết nước này đang củng cố các vị trí trên bán đảo Crimea (sáp nhập Nga từ Ukraine vào năm 2014) sau khi lực lượng Ukraine đạt được những bước tiến quan trọng ở khu vực Kherson lân cận.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bangkok, Thái Lan, tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này sẽ xem xét tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 3 vào năm tới, lần đầu tiên sau 4 năm.

Đường ống dẫn dầu Druzhba.

Công ty Ba Lan đặt hàng 3 triệu tấn dầu của Nga vào năm tới, bất chấp lệnh cấm của EU.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ngày 17/11, bà Nancy Pelosi, thành viên đảng Dân chủ Mỹ, cho biết, bà sẽ từ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ, một ngày sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục