Pháp nối lại nghi thức đổi gác trước Điện Elysee sau 27 năm

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/11/2023 | 2:28:21 PM

Thông báo của Điện Elysee cho biết sau 27 năm gián đoạn, công chúng có thể chứng kiến nghi thức đổi gác vào các ngày thứ Ba đầu tiên của tháng, bắt đầu từ ngày 7/11.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đi ngang qua các vệ binh đứng gác bên ngoài Điện Elysee.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đi ngang qua các vệ binh đứng gác bên ngoài Điện Elysee.

Ngày 5/11, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết nghi thức đổi gác tại Điện Elysee, nơi ở của Tổng thống, sẽ được tổ chức trở lại sau 27 năm gián đoạn.

Thông báo của Điện Elysee cho biết công chúng có thể chứng kiến nghi thức đổi gác vào các ngày thứ Ba đầu tiên của tháng, bắt đầu từ ngày 7/11. Nghi thức sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng, giờ địa phương.

Hai nhóm Vệ binh gồm 16 binh sĩ sẽ diễu hành dọc đại lộ Avenue de Marigny và đường Rue de l'Elysee, thực hiện nghi thức đổi gác bên ngoài cổng Điện Elysee trên đường Rue du Faubourg Saint-Honore trước khi tiến vào phía trong bắt đầu phiên gác kéo dài 24 tiếng.

Nghi thức đổi gác ngoài Điện Elysee được thực hiện trước công chúng lần đầu tiên năm 1909, vào lúc 7 giờ 45 phút hằng ngày. Tuy nhiên, hoạt động này đã tạm dừng từ năm 1996.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Pháp, gồm 3.400 binh sĩ, chịu trách nhiệm bảo vệ các tòa nhà công sở tại Pháp và nhiều nhiệm vụ khác.

(Theo NDO)

Các tin khác
Không quân Israel không kích Dải Gaza.

Khi cuộc xung đột với Hamas diễn ra được gần 1 tháng, quân đội Israel đã tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD cho việc không kích các mục tiêu ở Dải Gaza.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trại sau một vụ tấn công ở Khan Younis, Gaza.

Giới phân tích cho rằng, Israel có thể đối mặt với tình thế nguy hiểm khi siết chặt vòng vây ở thành phố Gaza và cận chiến dữ dội với phong trào Hamas.

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) và Phó Thủ tướng Lawrence Wong tại Hội nghị thường niên của PAP ở Singapore ngày 5-11.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 5-11 thông báo sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, hạn chót phải tổ chức là tháng 11-2025.

Amsterdamse Bos tại TP Amsterdam, một trong những công viên lớn nhất của châu Âu.

Trong 4 năm qua, chính quyền TP Amsterdam, Hà Lan đã liên tục ban hành nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng quá tải khách du lịch. Mới đây, Amsterdam đã thông qua việc tăng thuế lưu trú kể từ đầu năm 2024 cũng vì mục tiêu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục