EU nêu điều kiện để Ukraine bắt đầu đàm phán gia nhập liên minh

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/11/2023 | 2:15:24 PM

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine Katarina Maternova cho biết, Kiev phải đáp ứng 4 điều kiện trước giữa tháng 12 để được “bật đèn xanh” bắt đầu đàm phán về việc gia nhập liên minh.

"Đây là một nghị quyết được đề xuất với Quốc hội Ukraine để mở ra cơ hội cho Hội đồng châu Âu bắt đầu đàm phán gia nhập liên minh”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời bà Maternova nói hôm 8/11.

Bà giải thích, Ủy ban châu Âu (EC) hiện đã đề xuất mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine vào EU. Vì vậy, bước tiếp theo có 4 điều kiện nữa cần được hoàn thành, bao gồm tăng nhân sự của Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU); thay đổi về luật kê khai tài sản; thông qua luật vận động hành lang theo tiêu chuẩn EU; thực hiện các khuyến nghị của châu Âu về dân tộc thiểu số.

"Bốn điều kiện này phải được hoàn thành và sau đó chúng tôi sẽ nhận được ủy quyền đàm phán, với điều kiện Quốc hội Ukraine sẽ mở các cuộc đàm phán vào tháng 12, sau đó quá trình có thể bắt đầu”, bà Maternova nhấn mạnh.

Trước đó, EC đã khuyến nghị EU bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với Ukraine cùng Moldova, và cấp quy chế ứng cử viên cho Gruzia.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, Ukraine và Moldova vẫn nên tiếp tục hoàn thiện các cải cách trước khi khối này có thể ấn định lịch khởi động đàm phán chính thức. EC sẽ cập nhật về tiến trình gia nhập EU của 2 nước này vào tháng 3/2024.

EC đánh giá Ukraine đã hoàn thành 90% các cải cách theo yêu cầu của EU. Các cuộc đàm phán sẽ chính thức được tiến hành với Ukraine sau khi Kiev chấp nhận các điều kiện còn lại.

Khuyến nghị từ EC là cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập EU của Ukraine. Các lãnh đạo EU sẽ quyết định có chấp nhận khuyến nghị hay không trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ vào ngày 14-15/12.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Xung đột diễn ra ở dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Israel tuyên bố phá hủy 130 đường hầm Hamas trong nỗ lực siết chặt vòng vây thành phố Gaza.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8-11 đã ký sắc lệnh cho phép "hoán đổi" tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa ở Nga với tài sản bị đóng băng của người Nga ở nước ngoài.

NATO đình chỉ tham gia Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) sau quyết định của Nga.

Quyết định về việc NATO dừng hiệp ước quân sự ở châu Âu được đưa ra ngay sau khi Nga rút khỏi hiệp ước này.

Bức ảnh chụp từ máy bay của Kyodo News vào ngày 30/10/2023 cho thấy một cột hơi nước bốc lên từ vùng biển ngoài khơi Đảo Iwoto, trước đây gọi là Iwojima, ở Thái Bình Dương. Một hòn đảo mới có đường kính 100 mét, được hình thành bởi những khối đá phun ra từ các luồng hơi nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết một vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển gần đây đã dẫn đến hình thành một hòn đảo mới gần đảo Iwo Jima, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.200 km về phía Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục