Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/8/2024 | 8:23:54 AM

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn sau vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran. Họ kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Ông Saied Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông vào ngày 31-7 tại TP New York, Mỹ
Ông Saied Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông vào ngày 31-7 tại TP New York, Mỹ

Chiều 31-7 theo giờ Mỹ (sáng 1-8 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng nguy hiểm ở khu vực Trung Đông.

Cuộc họp diễn ra sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh (62 tuổi) bị ám sát khi đang có mặt tại thủ đô Tehran của Iran vào hôm 31-7. Hamas xác nhận ông Haniyeh đã chết, cho rằng vụ ám sát do Israel thực hiện, và thề sẽ trả thù.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra theo đề nghị của Iran và được Nga, Trung Quốc, Algeria ủng hộ.

Theo TTXVN, phát biểu trước các đại sứ tham dự phiên họp, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo đã tái khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đồng thời hối thúc cơ quan quyền lực nhất Liên Hiệp Quốc "có hành động ngoại giao nhanh chóng và hiệu quả".

Theo quan chức Liên Hiệp Quốc, các vụ tấn công xảy ra những ngày qua cho thấy sự leo thang nhanh chóng và nguy hiểm trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza, cuộc chiến vốn đã khiến trên 38.000 người Palestines thiệt mạng, hơn 88.000 người khác bị thương và khoảng 90% dân số dải đất này bị mất nhà cửa.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh cần triển khai lập tức các nỗ lực ngoại giao và tìm kiếm con đường đưa khu vực Trung Đông tới hòa bình và ổn định.

Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng khẳng định tính cấp thiết phải hạ nhiệt tình hình, đạt được lệnh ngừng bắn và triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang toàn khu vực.

Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý tới tác động của giao tranh gây ra cho dân thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, các nhân viên nhân đạo và nhà báo.

Trong một bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani đã kêu gọi các thành viên "lên án một cách dứt khoát và mạnh mẽ các hành động gây hấn và tấn công khủng bố" của Israel đối với chủ quyền của Iran, Lebanon và Syria.

Ông cũng kêu gọi các thành viên hội đồng thực hiện "hành động ngay lập tức để đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những hành vi vi phạm luật quốc tế này", gồm cả khả năng áp các lệnh trừng phạt.

(Theo TTO)

Các tin khác
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC.

Dự luật An toàn Trực tuyến cho Trẻ em cùng dự luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em và Thanh thiếu niên đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng với số phiếu áp đảo tại Thượng viện.

Một số ô tô bị hư hại sau cuộc tập kích của Israel vào Beirut tối 30/7

Quân đội Israel xác nhận không kích thủ đô Beirut của Li Băng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng ở khu vực.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell phát biểu họp báo tại Brussels, Bỉ.

Các nước EU muốn thông qua một tuyên bố chung nêu lên mối quan ngại về kết quả bầu cử ở Venezuela, nhưng bị ngăn cản bởi lập trường của Hungary. Venezuela triệu hồi phái bộ ngoại giao ở một số quốc gia

Lực lượng cứu hộ giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn tại một địa điểm lở đất ở Wayanad, bang Kerala, miền nam Ấn Độ, ngày 30/7.

Các nhà chức trách cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau các trận lở đất ở bang Kerala, Ấn Độ. Hoạt động cứu hộ đang bị cản trở vì cây cầu chính trong khu vực bị sập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục