LHQ sa thải hàng nghìn nhân viên sau khi Mỹ dừng viện trợ nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2025 | 9:04:33 AM

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) phải sa thải hàng nghìn nhân viên do Mỹ tạm dừng viện trợ.

Biểu tượng của Liên hợp quốc bên ngoài Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.
Biểu tượng của Liên hợp quốc bên ngoài Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Giới chức lãnh đạo các cơ quan thuộc Liên hợp quốc ngày 13/2 cho biết quyết định tạm dừng viện trợ nước ngoài của Mỹ đã dẫn tới việc tổ chức này phải sa thải hàng nghìn nhân viên.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong bức thư nội bộ gửi nhân viên, Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Amy Pope cảnh báo về những đợt cắt giảm sắp tới.

Hiện cơ quan này được cho là đã gửi giấy báo thôi việc tới 3.000 người trong số hơn 22.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Bà Amy Pope chia sẻ: "Việc mất nguồn tài trợ cho chương trình tái định cư có nghĩa là chúng tôi phải thông báo cho khoảng 3.000 đồng nghiệp của mình rằng công việc của họ sẽ kết thúc. Quyết định này gây tổn thương vì những người làm việc cho chương trình USRAP là một số người giỏi nhất và thông minh nhất của chúng tôi. Trong năm qua, nhiều người trong số họ đã làm việc suốt ngày đêm cho một số cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử của IOM... Có khả năng sẽ có thêm những điều chỉnh trong các phái bộ và tại trụ sở chính."

Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo kế hoạch cắt giảm "khoảng 600 vị trí" trong tổng số 20.000 người, trong đó phần lớn làm việc tại hiện trường.

Một phát ngôn viên của UNHCR cho biết họ đang "ưu tiên công việc cứu người và cắt giảm chi tiêu," trong khi cố gắng hiểu toàn bộ tác động của lệnh tạm dừng viện trợ của Mỹ.

Hiện cơ quan này đã "dừng một loạt hoạt động bị ảnh hưởng trực tiếp hơn bởi lệnh tạm dừng tài trợ của Mỹ, bao gồm cả việc tái định cư người tị nạn tại Mỹ."

Trước khi lệnh đóng băng viện trợ được ban hành, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho cả UNHCR và IOM.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Nga nếu không có sự tham gia của Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký bản ghi về thuế nhập khẩu đối ứng tại Phòng Bầu dục ngày 13/2.

Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh cho các cơ quan chức Mỹ lập các kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng mới với nhiều nước bị ông cáo buộc có chính sách thương mại không công bằng với Mỹ.

Đây là đợt bão tuyết lớn nhất đổ xuống Ottawa kể từ ngày 17/1/2022, khi ghi nhận độ dầy gần 48 cm tuyết rơi.

Một trận bão tuyết mạnh đã ập đến khu vực các tỉnh Bờ Đông Canada trong ngày 13/2, đánh dấu thời điểm khắc nghiệt cao điểm trong mùa Đông năm nay.

Những kẻ lừa đảo thuộc các tổ chức gian lận viễn thông hàng đầu ở miền Bắc Myanmar bị áp giải về Trung Quốc hồi cuối tháng 1/2024.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 13/2 cho biết, từ tháng 1-11/2024, nước này đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 người liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục