Bão tuyết ảnh hưởng mạnh đến khu vực Bờ Đông Canada

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2025 | 7:47:59 AM

Một trận bão tuyết mạnh đã ập đến khu vực các tỉnh Bờ Đông Canada trong ngày 13/2, đánh dấu thời điểm khắc nghiệt cao điểm trong mùa Đông năm nay.

Đây là đợt bão tuyết lớn nhất đổ xuống Ottawa kể từ ngày 17/1/2022, khi ghi nhận độ dầy gần 48 cm tuyết rơi.
Đây là đợt bão tuyết lớn nhất đổ xuống Ottawa kể từ ngày 17/1/2022, khi ghi nhận độ dầy gần 48 cm tuyết rơi.

Nhiều khu vực ở phía Nam tỉnh Ontario và Quebec đã ngập chìm trong tuyết trắng, khi một hệ thống áp thấp di chuyển về phía Đông hướng tới các tỉnh duyên hải Đại Tây Dương.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn đánh giá của Cơ quan môi trường Canada cho biết cơn bão tuyết mùa Đông đã gây ảnh hưởng lớn. Tình trạng tuyết rơi dầy, nhanh khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Cơ quan môi trường Canada khuyến cáo người dân tránh di chuyển khi đang xuất hiện bão mùa Đông ở khu vực bị tác động. Những người buộc phải lái xe nên thông báo kế hoạch di chuyển cho người thân trước khi khởi hành. Họ cần sạc đầy điện thoại và mang theo thức ăn, nước uống, đèn pin, vật tư y tế (bao gồm thuốc men và bộ sơ cứu).

Tại khu vực thủ đô Ottawa, tuyết rơi dầy ở mức 20-40 cm. Chuyên gia khí tượng học Trudy Kidd thuộc Cơ quan môi trường Canada đánh giá đây là đợt bão tuyết lớn nhất đổ xuống Ottawa kể từ ngày 17/1/2022, khi ghi nhận độ dầy gần 48 cm tuyết rơi. Thành phố Ottawa ban bố lệnh cấm đỗ xe mùa Đông trên các tuyến đường trong ngày 13 và 14/2. Một số bãi đậu xe của thành phố được mở miễn phí.

Truyền thông địa phương cho biết trận bão tuyết tác động đến một khu vực rộng lớn từ Windsor (tỉnh Ontario) tới Gaspé (tỉnh Quebec). Nhiều nơi đã thông báo cho học sinh nghỉ học ở Windsor, London, Waterloo, khu vực đại đô thị Toronto (GTA) và phía Đông Ontario, cũng như phía Nam Quebec. Tất cả các chuyến xe buýt đưa đón học sinh ở Ottawa đều bị hủy. Phần còn lại dọc hành lang đường cao tốc 401, gồm Belleville, Brockville, Kingston và Prince Edward County, có cảnh báo tuyết rơi với khoảng 5-10 cm bổ sung, kèm khả năng có mưa đá. Sân bay quốc tế Toronto Pearson ghi nhận lượng tuyết dầy 20-30 cm, được xem là đợt tuyết nặng nhất trong mùa. Nhiều chuyến bay dự kiến khởi hành trong ngày 13/2 đã bị hủy, đồng thời hành khách được báo trước các chuyến khác có thể bị hoãn.

Nhiều trường học ở thành phố Montreal (tỉnh Quebec) đã đóng cửa. Người phát ngôn của thành phố Montreal khuyến cáo người dân nếu có thể làm việc ở nhà thì hãy ở nhà. Nếu không, thì nên sử dụng phương tiện công cộng. Trường hợp không có việc gì cấp bách, thì có thể dời hẹn sang ngày khác.

Rãnh áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Đông, tác động tới các tỉnh duyên hải Đại Tây Dương. Tỉnh New Brunswick có thể chứng kiến tuyết rơi dầy 25 cm ở một số nơi, kèm nguy cơ mưa đóng băng tại khu vực Trung và Nam của tỉnh. Tại Nova Scotia, một số trường học nghỉ học cả ngày, trong khi một số nơi khác cho học sinh nghỉ sớm 2-3 giờ tùy khu vực. Khu vực phía Tây tỉnh Newfoundland dự kiến vẫn có tuyết rơi đến ngày 14/2, với lượng tuyết dự báo ít nhất 10-20 cm.

Trong khi đó, một số tỉnh ở bờ Tây Canada đang phải đối mặt với đợt lạnh cực độ kéo dài. Một số khu vực ở phía Nam tỉnh Saskatchewan, Manitoba, một phần của tỉnh Alberta và phía Bắc tỉnh Ontario, dự kiến sẽ có gió lạnh xuống mức âm 40 độ C hoặc hơn trong tuần này.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Những kẻ lừa đảo thuộc các tổ chức gian lận viễn thông hàng đầu ở miền Bắc Myanmar bị áp giải về Trung Quốc hồi cuối tháng 1/2024.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 13/2 cho biết, từ tháng 1-11/2024, nước này đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 người liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar.

Ảnh minh họa.

Triều Tiên đã chuyển 200 khẩu pháo tầm xa cho Nga, có khả năng trong thời gian tới, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đưa binh sĩ và thiết bị quân sự khác tới Nga, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong điện đàm, hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine “ngay lập tức”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 20/1/2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các cơ quan chính phủ nước này phối hợp chặt chẽ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, để cắt giảm lực lượng lao động liên bang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục