Lực lượng y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel vào Gaza ngày 19/3 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Đồng thời, quân đội Israel tiếp tục ra lệnh sơ tán tại nhiều khu vực chiến sự.
Liên hợp quốc thông báo một nhân viên nước ngoài đã thiệt mạng và 5 nhân viên khác bị thương trong cuộc không kích của Israel vào một trụ sở LHQ tại trung tâm Gaza. Ông Jorge Moreira da Silva, Giám đốc điều hành Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc, lên tiếng chỉ trích vụ tấn công: "Israel biết rõ đây là một cơ sở của LHQ, nơi có người sinh sống và làm việc. Đây không phải là một sự cố ngẫu nhiên".
Tuy nhiên, quân đội Israel phủ nhận việc tấn công trụ sở LHQ tại Deir al-Balah, đồng thời tuyên bố mục tiêu bị không kích là một địa điểm của Hamas ở phía Bắc Gaza, nơi các tay súng đang chuẩn bị phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Các cuộc không kích mới diễn ra sau một trong những ngày đẫm máu nhất tại Gaza, với hơn 400 người thiệt mạng hôm 18/3, theo giới chức y tế Palestine. Xung đột tiếp tục bùng phát sau nhiều tuần tương đối yên ắng kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 1. Phía Israel tuyên bố đây chỉ là "khởi đầu" của chiến dịch quân sự mới.
Căng thẳng gia tăng khi cả Israel và Hamas đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận đình chiến. Xung đột kéo dài suốt 17 tháng qua đã khiến hơn 49.000 người tại Gaza thiệt mạng, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và nước sạch.
Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Gaza. Đại diện ngoại giao EU Kaja Kallas tuyên bố đã yêu cầu Ngoại trưởng Israel Gideon Saar chấm dứt các cuộc tấn công. Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn và tăng cường viện trợ nhân đạo.
Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc thảo luận với Quốc vương Jordan về các biện pháp nhằm giảm căng thẳng tại khu vực. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi các bên kiềm chế trước khi bà lên đường tới Lebanon để bàn về cuộc xung đột.
Israel và các nước phương Tây phản đối việc Hamas tiếp tục kiểm soát Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, một số quốc gia Arab đã đưa ra kế hoạch hòa bình và tái thiết Gaza, nhưng chưa đạt được sự đồng thuận rộng rãi.
Trong ngày 19/3, Israel đã thả truyền đơn kêu gọi cư dân tại phía Bắc và Nam Gaza rời khỏi khu vực do giao tranh gia tăng. Các tờ rơi cảnh báo: "Ở lại trong nhà hay lều tạm đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hãy sơ tán ngay lập tức".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục do Hamas đã từ chối các đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Hamas cáo buộc Israel đang phá hoại các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn.
(Theo VTV)