Bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/4/2011 | 8:07:12 AM

Hàn Quốc đưa nhiều bệ phóng rốc-két hạng nặng đến đảo tiền tiêu giữa lúc các bên đang xúc tiến nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng liên Triều.

Quân đội Hàn Quốc vừa lắp đặt hơn 10 bệ phóng rốc-két Kooryong đa nòng trên 2 đảo gần biên giới biển với CHDCND Triều Tiên trên Hoàng Hải, theo báo Chosun Ilbo hôm 25/4. “Chúng tôi đã điều động bệ phóng Kooryong với sức công phá lớn tới 2 đảo Baeknyeong và Yeonpyeong nhằm đối phó hành động khiêu khích của miền Bắc”, Chosun Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ cho hay.

Với 36 nòng và tầm bắn 23-36 km, bệ phóng Kooryong được cho là có sức công phá mạnh hơn giàn pháo mà CHDCND Triều Tiên sử dụng trong cuộc đụng độ ngày 23.11.2010, vốn gây thiệt hại nặng cho đảo Yeonpyeong. Seoul triển khai rốc-két sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ “trả đũa không thương tiếc” nếu bị khiêu khích. Cảnh báo này được đưa ra trong một cuộc họp nhằm kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25.4.1932), theo Tân Hoa xã.

Giữa lúc này, một số bên đang tích cực xúc tiến hoạt động ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hôm qua, nhóm cựu lãnh đạo của một số nước, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc 1 ngày theo AFP. Nhóm cựu lãnh đạo dự kiến thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì về một số vấn đề, trong đó có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 26/4, đoàn sẽ đến Bình Nhưỡng để trao đổi về vấn đề hạt nhân, tình trạng thiếu lương thực và nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn với Yonhap, ông Carter thổ lộ ý muốn gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il và đại tướng Kim Jong-un nhưng chưa biết Bình Nhưỡng có sắp xếp cuộc gặp hay không.

Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Úc Julia Gillard đến Bắc Kinh và dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo Trung Quốc hôm nay. Trước đó, AFP dẫn lời bà Gillard tuyên bố khi đang ở Hàn Quốc rằng bà sẽ yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ ngăn chặn CHDCND Triều Tiên có hành động khiêu khích. Ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của bà Gillard, Viện Chính sách đối ngoại Lowy của Úc công bố kết quả thăm dò ý kiến về Trung Quốc. Theo đó, gần phân nửa trong số 1.002 người Úc được hỏi cho rằng Trung Quốc sẽ là mối đe dọa quân sự trong 20 năm tới.

(Theo TNO)

Các tin khác
Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các Thượng nghị sĩ ngày 20-5-2024.

Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.

Tổng thống Ebrahim Raisi trong một cuộc phỏng vấn ở Tehran hồi tháng 6/2023.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và 7 người khác thiệt mạng.

Ảnh chụp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 7/5/2024.

Theo Điều 131, Hiến pháp nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nếu Tổng thống đương nhiệm qua đời thì Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên nắm quyền với điều kiện được Lãnh đạo tối cao phê chuẩn.

Cuộc họp khẩn của chính phủ Iran hôm 20-5.

Chính phủ Iran ra thông cáo xác nhận Tổng thống Iran – ông Ebrahim Raisi "tử vì đạo" và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục