Trung Quốc-Mỹ diễn tập quân sự chung vào 2012

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/5/2011 | 2:37:04 PM

Giới lãnh đạo quân sự Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cho phép quân đội hai nước tiến hành các cuộc diễn tập chung vào năm tới, trong đó có nội dung diễn tập cứu trợ thảm họa thiên tai.

Tướng Trung Quốc Trần Bính Đức (bên trái) nói chuyện với Đô đốc Mỹ Mike Mullen tại Washington ngày 17/5.
Tướng Trung Quốc Trần Bính Đức (bên trái) nói chuyện với Đô đốc Mỹ Mike Mullen tại Washington ngày 17/5.

Đây là kết quả nổi bật đầu tiên trong chuyến thăm Washington kéo dài một tuần (từ ngày 17-22/5) của Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Tướng Trần Bính Đức.

Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen ngày 18/5, hai bên cho biết họ cũng đã nhất trí cùng tổ chức huấn luyện chống cướp biển trên Vịnh Aden ở biển Arập.

Giới quan sát cho rằng, các cuộc diễn tập chung này có thể trở thành những bước đi đầu tiên mang tính biểu tượng hướng tới việc tăng cường giao lưu giữa quân đội của hai siêu cường này.

Tuy nhiên, ông Trần Bính Đức cũng nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan có thể làm tổn hại mối quan hệ quân sự giữa Washington và Bắc Kinh.

Trước đó, phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở Washington, Tướng Trần Bính Đức cho biết, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy các mối quan hệ quân sự với Mỹ.

Ông tuyên bố, Trung Quốc "không bao giờ có ý định thách thức Mỹ" và hoan nghênh vai trò của Mỹ trong việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tướng Trần Bính Đức cũng cho biết, mặc dù vẫn còn một số bất đồng, nhưng hai bên cũng chia sẻ quan điểm nhất trí về những vấn đề quan trọng.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của người đứng đầu PLA trong vòng bảy năm qua, được coi là mốc quan trọng đánh dấu sự hòa giải và hợp tác giữa quân đội hai nước.

Trước đó, Tướng Trần Bính Đức đã mời người đồng cấp Mỹ Mulen thăm Trung Quốc vào thời điểm sớm nhất có thể.

Trung Quốc đã đình chỉ mọi quan hệ quân sự với Mỹ vào đầu năm ngoái để trả đũa việc Washington loan báo bán vũ khí trị giá tổng cộng 6 tỷ USD cho Đài Loan. Các cuộc tiếp xúc chỉ được nối lại vào cuối năm ngoái.

Đến tháng 1/2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Trung Quốc để bình thường hóa quan hệ song phương ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Mỹ.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục