Sáu quốc gia trục xuất phái viên Syria và rút đại sứ

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/2/2012 | 8:05:44 AM

Một tuyên bố chung của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 7/2 cho biết sáu nước thành viên GCC đã quyết định trục xuất các đại sứ của Syria và triệu đại sứ những nước này ở Damacus về nước liên quan tới "cuộc thảm sát hàng loạt" nhằm vào dân thường tại quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố nêu rõ: "Các nước thành viên GCC đã quyết định rút đại sứ khỏi Syria, đồng thời yêu cầu các đại sứ Syria rời khỏi những nước này ngay lập tức."
 
Theo tuyên bố trên, "không có lý do gì để họ ở lại sau khi chính quyền Syria bác bỏ mọi cố gắng và phớt lờ tất cả các nỗ lực của cộng đồng Arập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay và chấm dứt đổ máu."
 
Tuyên bố cũng lên án "hành động thảm sát dân thường Syria" kéo dài suốt 11 tháng qua do chế độ của Tổng thống Bashar Al-Assad tiến hành.
 
Tuyên bố của GCC được đưa ra trong bối cảnh Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ đã cho triệu đại sứ của mình tại Syria về nước để tham vấn. Mỹ cũng đã đóng cửa hoàn toàn Đại sứ quán nước này ở Damacus.
 
Ngoài ra, GCC cũng hối thúc các nước Arập khác thông qua "mọi biện pháp cương quyết để đáp trả hành động leo thang bạo lực nguy hiểm nhằm vào dân thường Syria" tại một cuộc họp của Liên đoàn Arập (AL) vào tuần tới.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Liên minh Viễn thông quốc tế vừa thông báo, các đồng hồ nguyên tử trên thế giới sẽ phải tăng thêm 1 giây vào ngày 30/6.

Sáng 6-2 đã xảy ra trận động đất có cường độ 6,8 độ richter, làm rung chuyển quần đảo Negros thuộc thành phố Cebu của Philippines. Hãng tin AP cho biết ít nhất 43 người thiệt mạng. Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đã đưa ra cảnh báo sóng thần ở khu vực miền Trung.

Sứ quán Mỹ đã sơ tán toàn bộ nhân viên còn lại khỏi Syria.

Mỹ đã rút nhanh những nhà ngoại giao cuối cùng của nước này ra khỏi Syria và ngưng các hoạt động của sứ quán tại Damascus trong khi Anh triệu hồi đại sứ tại Syria về nước.

Ngày 6/2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh ban hành các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran và ngân hàng trung ương của nước này, đồng thời tuyên bố cần phải có những quyền hạn mới để phong tỏa các tài sản vì các ngân hàng Iran đang che giấu các khoản giao dịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục