Quốc hội Thái Lan căng thẳng vì các dự luật hòa giải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/6/2012 | 2:37:30 PM

Ngày 31/5, cuộc họp Quốc hội Thái Lan diễn ra trong không khí căng thẳng ngày thứ hai liên tiếp do bất đồng liên quan đến các dự luật hòa giải có nội dung xóa tội cho những phạm nhân chính trị bị kết án trong các cuộc biểu tình xảy ra tại Thái Lan trong sáu năm qua, trong đó có Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

Người phe
Người phe "Áo vàng" biểu tình đòi xóa tội cho Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

Trước đó, các nghị sĩ thuộc đảng Puea Thái cầm quyền lần lượt đệ trình ba dự luật riêng rẽ, bổ sung vào dự luật đã được Tướng Sonthi Boonyaratglin, người chỉ huy cuộc đảo chính năm 2006, đề xuất hồi tuần trước.

Những dự luật này nhằm hàn gắn những chia rẽ trong xã hội Thái Lan vốn đã gây rối ren ở nước này kể từ cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ ông Thaksin. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập phản đối mạnh các dự luật do các nghị sĩ Puea Thái đề xuất vì lo ngại sẽ mở đường cho ông Thaksin trở lại chính trường Thái Lan.

Tranh cãi gay gắt nổ ra từ tối 30/5 sau khi Chủ tịch Quốc hội Somsak Kiatsuranont cắt ngắn bài phát biểu của phe đối lập phản đối tổ chức ngay lập tức cuộc thảo luận về dự luật. Việc ông Somsak yêu cầu biểu quyết về việc đưa các dự luật lên phần đầu của chương trình nghị sự đã khiến các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đối lập tức giận, chỉ trích Chủ tịch Quốc hội phục vụ cho lợi ích của ông Thaksin.

Ngày 31/5, các nghị sĩ Dân chủ đã gửi khiếu nại lên Chủ tịch Thượng viện, yêu cầu cách chức Chủ tịch Quốc hội với cáo buộc vi phạm các quy định của quốc hội trong khi điều hành phiên thảo luận về dự luật hòa giải. Cảnh sát đã được huy động để bảo đảm trật tự cho phiên họp tiếp theo của Quốc hội.

Trong khi đó, bên ngoài trụ sở Quốc hội, hàng nghìn người phe "Áo vàng" đã tiến hành biểu tình chống ông Thaksin. Những người biểu tình Áo Vàng cảnh báo họ sẽ tìm cách xông vào quốc hội để cản trở việc biểu quyết về dự luật trên.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiến hành hơn 1.000 cuộc tập trận chiến thuật cũng như tập trận chỉ huy-tham mưu trong giai đoạn mùa hè kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 tới. Đây là thông báo vừa được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 31/5.

Ai Cập đã chấm dứt Luật tình trạng khẩn cấp kéo dài hơn 30 năm.

Hội đồng quân sự cầm quyền ở Ai Cập cuối ngày 31-5 tuyên bố dỡ bỏ Luật tình trạng khẩn cấp - áp dụng 31 năm qua.

Một ủy ban của Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) vừa đề nghị tìm nguồn cung ứng số lượng lớn gạo nhập khẩu của chính phủ từ Việt Nam và mạng tin BusinessWorld ngày 30/5 dẫn lời lãnh đạo NFA, ông Angelito T. Banayo, cho hay hồ sơ dự thầu 100.000 tấn gạo nhập khẩu thông qua hợp đồng liên chính phủ đã được hoàn tất ngày 28/5.

Ngày 31-5, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Tehran có quyền làm giàu uranium lên mức 20%, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Ahmadinejad tái khẳng định Iran làm giàu uranium không vì mục đích sản xuất bom nguyên tử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục