"Góa phụ đen" đánh bom liều chết ở Nga
- Cập nhật: Thứ hai, 27/5/2013 | 8:13:24 AM
Một phụ nữ, là vợ góa của chiến binh cực đoan Hồi giáo, thực hiện vụ đánh bom tự sát hôm qua tại Dagestan của Nga khiến 18 người bị thương, trong đó có trẻ em và cảnh sát viên.
![]() |
Chân dung một góa phụ đen xuất thân từ Bắc Kavkaz.
|
Đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên ở Dagestan kể từ sau cuộc nổ bom ở Marathon Boston tại Mỹ, trong đó hai anh em nhà Tsarnaev, người từng sinh sống ở Dagestan, là các nghi phạm.
Nước cộng hòa Dagestan thuộc vùng Bắc Kavkaz, miền nam nước Nga, từ nhiều năm nay trở thành tâm điểm bất ổn, chìm trong các cuộc đánh bom tự sát của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Những người này có tham vọng thiết lập một nhà nước Hồi giáo ly khai khỏi Nga.
Cảnh sát Dagestan cho biết kẻ đánh bom đã kích nổ một thắt lưng bom quấn quanh người ở quảng trường thành phố Makhachkala, thủ phủ của Dagestan.
Người này sau đó được xác định là Madina Alieva, 25 tuổi, vợ của một phần tử Hồi giáo bị giết năm 2009. Sau đó cô này cưới một người Hồi giáo cực đoan khác, anh ta bị tiêu diệt năm ngoái.
Kể từ năm 2000, có ít nhất hai chục phụ nữ, hầu hết xuất thân từ vùng Kavkaz, tiến hành các vụ đánh bom khủng bố nhằm vào máy bay, tàu điện ngầm tại các thành phố của Nga. Tất cả họ đều có liên quan đến Dagestan và nước cộng hòa láng giềng Chechnya. Những người này có biệt danh "góa phụ đen" trên báo chí.
Dù cuộc chiến đòi ly khai của các phần tử Hồi giáo cực đoan Chechnya đã bị dập tắt từ một thập kỷ trước, những vụ đánh bom tự sát của các phần tử đơn lẻ vẫn tiếp diễn ở các nước cộng hòa láng giềng Dagestan hay Ingusestia, chủ yếu nhằm vào lực lượng an ninh và cảnh sát sở tại.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Ngày 25/5, khoảng 200 phiến quân phục kích đoàn xe của đảng Quốc đại ở bang Chhattisgarh, sát hại ít nhất 24 người, làm bị thương 37 người.

Tuy nhiên, Hội nghị này sẽ khó thành công vì quan điểm của phe đối lập và Chính phủ Syria vẫn còn khác biệt.

Truyền thông Palestine đưa tin, Tổng thống nước này dự kiến thành lập chính phủ mới trong vài tuần tới.

Ngày 25/5, tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, Liên minh châu Phi (AU) đã long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức này với sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ 53 nước thành viên và đông đảo đại diện các chính phủ, các tổ chức kinh tế, xã hội quốc tế.