Mỹ tái ủng hộ giải pháp hai nhà nước của Palestine
- Cập nhật: Thứ sáu, 2/8/2013 | 1:51:36 PM
Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Palestine để thực hiện được mục tiêu này.
![]() |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/8 kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tái khẳng định sự ủng hộ của chính quyền Palestine đối với “giải pháp hai nhà nước” thông qua đối thoại hòa bình với Israel.
Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Obama tái khẳng định rằng, Mỹ sẵn sàng ủng hộ các đảng phái liên quan giành lại hòa bình “ngay tức khắc và kéo dài” dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Palestine để giành được mục tiêu này.
Tổng thống Obama cũng khen ngợi Tổng thống Abbas vì “vai trò lãnh đạo và lòng cam đảm” trong việc nối lại các cuộc đàm phán với Israel.
Palestine và Israel vừa nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán cuối cùng tập trung vào các vấn đề như Jerusalem, an ninh, định cư Do Thái, biên giới và tị nạn… sau khi các trưởng đoàn đàm phán của hai bên nhóm họp tại thủ đô Washington, Mỹ hồi đầu tuần này nhằm vạch ra chương trình nghị sự cũng như các thủ tục cho đàm phán.
(Theo VOV)
Các tin khác
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) vừa công bố số phiếu mà các chính đảng có được sau cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V ngày 28/7 vừa qua.
Nga vừa bàn giao cho đất nước Syria đang bị chiến tranh dày xéo một chuyến hàng viện trợ mới trị giá 1,3 triệu USD.
Ngày 31.7, Quỹ Nhi đồng LHQ UNICEF cho biết, bản đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2011 cho thấy 74% số trẻ em Việt Nam từ 2–14 tuổi từng chịu đựng ít nhất một hình thức xử phạt bạo lực về tinh thần hoặc thể xác do cha mẹ, người chăm sóc hoặc thành viên gia đình gây ra.
Ngày 31/7, Chính phủ lâm thời Ai Cập đã quyết định dùng "mọi biện pháp cần thiết" để giải tán các cuộc biểu tình ngồi kéo dài một tháng qua của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.