Đảng bộ Tân Phượng: Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đảng bộ hiện có 76 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19 nhiệm kỳ 2006-2010, Tân Phượng đã tập trung xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, từ đó củng cố chính quyền, đoàn thể.

Chăm sóc ngô đông.
Chăm sóc ngô đông.

Là xã vùng cao của huyện Lục Yên, 5 năm trở lại đây, Tân Phượng được Nhà nước đầu tư nguồn vốn từ Chương trình WB, Chương trình 135, hệ thống đường giao thông từ xã Lâm Thượng đến xã Tân Phượng được mở mang nâng cấp và ô tô xe máy đi lại thuận tiện, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến xã.

Phó bí thư Đảng ủy xã Triệu Tiến Quý cho biết: Đảng bộ hiện có 76 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19  nhiệm kỳ 2006-2010, Tân Phượng đã tập trung xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, từ đó củng cố chính quyền, đoàn thể.

Đảng uỷ giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp uỷ viên phụ trách giúp đỡ các thôn, các chi bộ, tập trung giúp đỡ chi bộ thôn yếu kém, giữ vững mối đoàn kết nội bộ Đảng với quần chúng nhân dân. Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực theo phương châm đội ngũ cán bộ đảng viên phải thực sự mạnh cả về số lượng và chất lượng làm hạt nhân cho các phong trào của địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong năm đã được thực hiện một cách tích cực và chủ động nên phần lớn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2007, nhân dân trong xã đưa vào gieo trồng 108 ha lúa, năng suất đạt 76 tạ/ha; 56 ha sắn; 34 ha khoai tím, đậu, lạc; hoàn thành trồng 40 ha cây phân tán đạt 113% kế hoạch giao. Có gần 4.000 ha đồi rừng, xã đã phát triển được đàn trâu 1.047 con, đàn bò 69 con, đàn lợn 1.300 con; đàn gia cầm luôn giữ ổn định trên 4.000 con.
Lấy công tác xây dựng Đảng làm trọng tâm, Đảng bộ xã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm cho các chi bộ thôn và các đoàn thể với mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 kết nạp thêm 40 đảng viên mới. Vì vậy,  riêng năm 2007 đã bồi dưỡng 18 quần chúng ưu tú, kết nạp thêm 6 đảng viên mới thuộc các chi bộ thôn Bó My, Khe Pháo, Khe Bín, thôn Khiểng Khun; tách chi bộ ghép thôn Lũng Cọ 1, 2 thành 2 chi bộ độc lập.

Những đảng viên ở Tân Phượng đều là người giỏi phát triển kinh tế gia đình. Tất cả các hộ đảng viên đều đi đầu trong thâm canh lúa, trồng rừng, chăn nuôi, có đời sống khá, giàu. Điển hình như các đảng viên: Triệu Văn Thanh, Triệu Tiến Hùng thôn Khe Pháo 1; Triệu Tiến Minh, Triệu Tiến Phượng thôn Khiểng Khun 1... xứng đáng là tấm gương để bà con học tập. Nhờ vậy, trong xã đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình: "rừng- ao- chuồng", xóa bỏ được các tập tục lạc hậu, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Cùng với việc phát triển kinh tế, xã đã huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huy động nhân dân đóng góp trên 300 ngày công mở tuyến đường giao thông liên thôn Khe Bín - Lũng Cọ dài 1,2 km và tuyến đường thôn Khe Pháo dài 700 m; hoàn thành xóa nhà dột nát cho 7 hộ khó khăn.

Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần cũng được nâng lên, Tân Phượng không còn hộ đói, hộ nghèo hiện còn 27%. Đã xây dựng được 7/9 thôn văn hoá, trên 80% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi huy động đến lớp năm học 2007- 2008 đạt 100%; duy trì phổ cập tiểu học và trung học cơ sở.

Từ một xã xa trung tâm, còn nhiều khó khăn, Đảng bộ Tân Phượng đã lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực  phát triển kinh tế, từng bước xoá đói giảm nghèo, tiến nhanh tiến kịp các xã bạn. Với những thành tích trên, Đảng bộ xã Tân Phượng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh trở thành điểm sáng vùng cao.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc góp phần xoá đói giảm nghèo cho người dân.

YBĐT - Pá Lau – một trong những xã diện đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với 100% là đồng bào Mông, trình độ dân trí thấp, nền kinh tế thuần nông còn mang nặng tính tự túc tự cấp do vậy tỷ lệ đói nghèo tính đến năm 2002 chiếm tới 80%.

Một góc khu trung tâm xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. (Ảnh: Văn Trung)

YBĐT - Được thành lập từ tháng 7 năm 2005, đến nay, Đảng bộ xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có 36 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ, chi bộ nhiều nhất có 12 đảng viên, chi bộ ít nhất có 5 đảng viên. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ xã Pá Hu luôn quyết tâm hoàn thành vai trò xây dựng, củng cố chính quyền đồng thời lãnh đạo các hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương.

Phạm nhân tham gia lao động, cải thiện sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe.

YBĐT - Đảng bộ Trại tạm giam Công an tỉnh có 36 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ, gồm: chi bộ quản chế, chi bộ hậu cần và chi bộ cảnh sát bảo vệ.

YBĐT - Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) có 567 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ cơ sở. Những năm qua, Đảng bộ phường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục