Ở nơi "Đảng mạnh - Dân giàu"

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/6/2010 | 2:55:34 PM

YBĐT - Hồng Hà, địa danh đã từng in nhiều dấu tích lịch sử, chiếc nôi của căn cứ cách mạng xưa kia. Trong những đổi thay ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này, điều dễ dàng nhận thấy đó là mục tiêu "Đảng mạnh -Dân giàu" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010) đề ra hôm nay đã trở thành hiện thực.

Đảng bộ phường hiện có 418 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, bao gồm 9 chi bộ khu dân cư, 2 chi bộ trường học, 2 chi bộ cơ quan và 3 chi bộ HTX doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010), trong những năm qua, Đảng bộ phường Hồng Hà đã tập trung, lãnh đạo nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên giành được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến năm 2010 này, thương mại - dịch vụ đạt 75,1%, công nghiệp xây dựng đạt 24,8%, nông lâm nghiệp 0,05%, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm.

Thành tựu đó còn được khẳng định qua các con số: nếu như năm 2005, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 38 tỷ đồng, thì đến năm 2010 này, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn ước đạt 72 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, thương mại - dịch vụ cũng phát triển khá cả về quy mô và số lượng. Các siêu thị lớn được thành lập và đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố và địa phương, giải quyết thêm việc làm cho hàng trăm lao động. Năm 2005, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn phường đạt 158,21 tỷ đồng, thì dự kiến năm 2010 đạt 650 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với đầu nhiệm kỳ, vượt 132% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa IX đề ra. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến.

Năm 5 qua, phường Hồng Hà đã xây dựng 3 nhà văn hóa, xây dựng Trường Mầm non Hoa Lan, trạm y tế và một số tuyến đường liên tổ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương. Ngoài ra, một số công trình lớn của tỉnh, thành phố và các công ty được xây dựng trên địa bàn phường như: chợ trung tâm thành phố, kè chống sạt lở bờ sông Hồng, Khách sạn Hữu Nghị, hệ thống siêu thị, Anh Mỹ, Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Hòa Bình..., đã tạo nên diện mạo mới, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị trên địa bàn phường được quan tâm làm tốt. Hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, điện trang trí, hệ thống cây xanh đã cơ bản hoàn thành, tạo bộ mặt đô thị phường ngày một khang trang, sạch đẹp. Đến nay, 100% hệ thống đường thuộc các tổ dân phố đã được bê tông hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương.

Trong năm 5 qua, phường đã có thêm mới 3 HTX, 24 doanh nghiệp tư nhân và 450 hộ sản xuất, kinh doanh, tăng gấp 3 lần so với năm 2005, nâng tổng số công ty TNHH, công ty cổ phần trên địa bàn phường lên 47 đơn vị, 24 doanh nghiệp tư nhân và 1.355 hộ kinh doanh cá thể , đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Năm 2005, tổng thu ngân sách chỉ dừng ở con số 3,1 tỷ đồng, đến năm 2010, ước đạt gần 6 tỷ đồng, vượt 23% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường khóa IX đã đề ra.

Giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường xuống còn 3,63%. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lợi, Phó bí thư Thường trực Đảng bộ phường Hồng Hà cho biết: "Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt, năm 5 qua, Đảng bộ phường đã triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới 98% cán bộ đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng".

Được biết nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng cho 176 đồng chí; kết nạp 55 đảng viên mới. Bình quân trong năm 5, Đảng bộ phường có 92,7% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 77,2% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ phường được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kết quả đó là tiền đề vững chắc để Đảng bộ phường Hồng Hà tiếp tục thực hiện mục tiêu "Đảng mạnh - Dân giàu" trong những năm tiếp theo.

Thu Hồng

Các tin khác

Trong tháng 4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Mầm non; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên là viên chức kế toán thuộc Chi bộ Trường Mầm non, thuôc Đảng bộ xã Lâm Giang.

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Bình và Đảng ủy xã Cảm Nhân dự sinh hoạt Chi bộ thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân.

Việc thực hiện chấm điểm sau mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Quy định số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã giúp cho các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình đánh giá đúng chất lượng, có căn cứ chính xác để xếp loại tổ chức Đảng hằng năm.

Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục