Nguyễn Thị Thu Hiền - người lan tỏa giá trị áo dài Việt

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2025 | 8:16:58 AM

YênBái - Hơn 20 năm trong nghề may và cũng đã tham gia nhiều khóa đào tạo, nhất là khóa học từ nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Trịnh Đỗ Hoài Nam, chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở số nhà 134, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái đã kết hợp giữa hiện đại và truyền thống để tạo ra nhiều bộ sưu tập, góp phần lan tỏa giá trị áo dài Việt.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (bên phải) trao đổi ý tưởng thiết kế áo dài thổ cẩm với các chị em trong nhà may.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (bên phải) trao đổi ý tưởng thiết kế áo dài thổ cẩm với các chị em trong nhà may.

Sau nhiều lần đến với vùng cao, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã nhận thấy màu sắc, họa tiết trên trang phục của những người Mông đem lại cảm giác thật gần gũi. Những người dân bản địa đã khéo léo đưa lên những sản phẩm thêu tay của họ hình ảnh về đời sống của con người, những hoạt động, phong cảnh… lên trang phục. 

Và từ ý tưởng mang sản phẩm độc đáo đến với khách hàng, chị Hiền đã đưa hoa văn thổ cẩm lên tà áo dài. Mỗi chiếc áo dài không chỉ là một chiếc áo mà còn như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng tinh tế và lôi cuốn mà chị muốn giới thiệu tới khách hàng. Gìn giữ nét truyền thống, nhưng chị Hiền cũng không hề cứng nhắc trong việc kết hợp với xu thế thời trang hiện đại lên tà áo. 

Chị Hiền chia sẻ: "Đưa hoa văn thổ cẩm lên tà áo dài không có nghĩa là phá hỏng văn hóa truyền thống của dân tộc, mà với tôi là để duy trì và phát triển cho tà áo dài đẹp hơn và văn minh hơn theo góc độ là áo dài mang ý nghĩa thời trang nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa truyền thống”. Từ suy nghĩ đó, sau khi được sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị Hiền đã phối hợp với Tổ hợp tác dệt thổ cẩm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn để đưa những hoa văn chị em tạo ra lên tà áo dài. 

Chị Giàng Thị Nhà - Chủ nhiệm Tổ hợp tác dệt thổ cẩm cho biết: "Mình rất vui và tự hào khi được phối hợp với chị Hiền tạo ra chiếc áo dài có hoa văn thổ cẩm. Mình cũng luôn căn dặn 5 chị em trong Tổ tạo ra những hoa văn đẹp, có chất lượng nhất để gửi đến chị Hiền và đến khách hàng”. 

Từ lâu, thổ cẩm Suối Giàng đã gắn liền với bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Mông dệt nên từng họa tiết mang đậm hơi thở núi rừng. Mỗi tấm vải không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là câu chuyện về văn hóa, về sự bền bỉ của những người gìn giữ nghề truyền thống, từng đường kim, mũi chỉ trong thiết kế không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn là cầu nối giữa di sản và thời trang. Do đó, khi bộ sưu tập áo dài thổ cẩm của Nhà may Thu Hiền ra đời đã thu hút được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. 

Chị Nguyễn Như Huyên, tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái - một trong những khách hàng của chị Hiền cho biết: "Khi khoác trên mình áo dài thổ cẩm của Nhà may Thu Hiền, tôi không chỉ mặc một bộ trang phục, mà còn mang theo tinh thần của Tây Bắc mộc mạc, chân thực nhưng đầy cuốn hút. Đây không chỉ là trang phục, mà còn là sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại; là tà áo mang hồn quê hương làm tôi rất thích”. 

Mỗi sản phẩm ra đời, ngoài sự tâm huyết của chị Hiền, còn có sự hướng dẫn tỉ mỉ của nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Trịnh Đỗ Hoài Nam để chị Hiền nâng tầm bản thân, tư duy làm nghề và cả sứ mệnh trao giá trị làm đẹp cho đời. 

Với thâm niên trong nghề, chị Hiền đã tạo ra những chiếc áo dài đẹp, độc đáo phục vụ khách hàng. Trong tà áo dài, vẻ đẹp của người phụ nữ được tôn vinh và tỏa sáng theo một cách rất riêng. 

Theo bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền - nhà thiết kế áo dài đang góp phần lan tỏa giá trị áo dài Việt, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Yên Bái. Chị Hiền đang hằng ngày cần mẫn với công việc sáng tạo, làm đẹp cho đời. Sự kết hợp những nét đặc trưng của những "tuyệt tác” thổ cẩm cùng chiếc áo dài đã tạo nên sợi dây kết nối đưa bản sắc văn hóa vào chung với nhịp sống hiện đại, tạo nên những thiết kế áo dài vừa tân thời vừa mang nét đặc trưng riêng biệt. Với chị Thu Hiền, những thử thách của nghề thiết kế áo dài đã tạo nên những đột phá, thể hiện tài năng, kiến thức, chuyên môn, cái tâm, cái tầm của nhà thiết kế, góp phần lan tỏa, tôn vinh giá trị của tà áo dài Việt, vì cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã thiết kế thành công bộ sưu tập "Tâm sen”, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng sáng tạo 2023. Năm 2024, chị Hiền tiếp tục thiết kế bộ sưu tập áo dài thổ cẩm. Chị cũng đã thiết kế bộ sưu tập áo dài thổ cẩm mini cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, giúp trẻ thêm yêu tà áo dài truyền thống và tìm hiểu văn hóa dân tộc Mông thông qua các họa tiết hoa văn.

Minh Huyền

Tags Yên Bái nghề may Nguyễn Thị Thu Hiền

Các tin khác
Chị Đỗ Thị Ánh Hồng - công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men các sản phẩm sứ.

Qua 20 năm làm việc tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (viết tắt là Công ty Sứ), có 9 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị Đỗ Thị Ánh Hồng là công nhân duy nhất của Yên Bái được đề cử Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025.

Ông Triệu Tài Thắng (ngồi giữa) dạy chữ Nôm Dao cho mọi người.

Với người Dao quần chẹt ở thôn Khe Lụa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, mọi công to việc lớn trong thôn từ nghi lễ cấp sắc, thờ cúng, cưới hỏi đều do nghệ nhân Triệu Tài Thắng đứng ra làm lễ. Không chỉ vậy, ông còn nghiên cứu, sưu tầm về các phong tục, chữ viết của dân tộc Dao rồi truyền dạy cho thế hệ trẻ để gìn giữ văn hóa dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê giới thiệu sản phẩm kén tằm của gia đình.

Không chỉ được biết đến là tấm gương điển hình trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Lê, hội viên nông dân ở thôn Trúc Đình, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên được mọi người yêu mến, nể trọng bởi tấm lòng nhân ái, giúp đỡ nhiều hộ gia đình xây dựng mô hình SXKD có hiệu quả trong lĩnh vực trồng dâu, nuôi tằm và tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương.

14 năm làm việc và gắn bó tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, Điều dưỡng viên Trương Hữu Tình là tấm gương tận tụy, đầy nhiệt huyết với nghề. Những nỗ lực của anh đã góp phần cùng tập thể y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đạt nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục