Tâm huyết việc Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/3/2025 | 8:22:29 AM

YênBái - Ở thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, hai năm trở lại đây có hai “sự kiện”. Một là, thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. Hai là, 34/34 hộ dân đã sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường nối Nguyễn Tất Thành - Âu Cơ đi qua dù chưa được nhận đất tái định cư, không hộ nào phải thực hiện cưỡng chế. “Nhân dân đồng thuận thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Để nhân dân đồng thuận, có vai trò rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn. Đồng chí Ngô Văn Tình - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn là một tấm gương điển hình” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Hoan trao đổi.

Đồng chí Ngô Văn Tình -  Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trấn Ninh (thứ ba từ phải sang) trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã về việc củng cố mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở.
Đồng chí Ngô Văn Tình - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trấn Ninh (thứ ba từ phải sang) trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã về việc củng cố mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở.

Trấn Ninh nằm trong vùng quy hoạch xây Tiểu khu đô thị phía Nam, Trung tâm Hành chính tỉnh Yên Bái và một số công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố. Thôn có 201 hộ, 786 nhân khẩu, nghề nghiệp chính là sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp kinh doanh, dịch vụ nhỏ. Trấn Ninh đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới (NTM) và để đạt chuẩn thôn NTM nâng cao thì còn rất nhiều việc khó phải làm, đòi hỏi nỗ lực phấn đấu cao hơn. 

"Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” - Bác Hồ đã dạy như vậy. Học và làm theo lời Bác, tôi đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu; đề ra những giải pháp rất cụ thể để tuyên truyền nhân dân hiểu rõ và đồng thuận để nhân dân tích cực tham gia” - đồng chí Ngô Văn Tình - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trấn Ninh chia sẻ. 

Với suy nghĩ đó, bằng tâm huyết của mình, đồng chí đã tích cực vận động xã hội hóa, lắp đặt xong 10 mắt camera an ninh; vận động nhân dân hiến đất, góp công xây dựng hoàn thiện 3,5 km đường điện thắp sáng góp phần 100% tuyến đường trong thôn có điện thắp sáng; vận động mở mới và bê tông hóa 6 tuyến đường giao thông dài 490 mét; vận động nhân dân đóng góp công xây tường rào nhà văn hóa, kho, lán để xe và san tạo mặt bằng khu vui chơi thể thao của thôn... Cùng Ban Công tác Mặt trận, đồng chí vận động nhân dân đóng góp xây dựng, mua sắm các công trình phụ trợ của nhà văn hóa thôn; vận động 60 hộ dân "dịch rào, hiến đất” để mở rộng hai tuyến đường trong thôn. 

"Kết quả là vậy, nhưng thực hiện thì không dễ dàng. Mình không tâm huyết với công việc Đảng giao thì khó làm cho dân nghe, dân tin, dân ủng hộ được” - đồng chí Ngô Văn Tình tâm sự. 

Đồng chí ví dụ: tuyến nối Nguyễn Tất Thành - Âu Cơ (nằm trong Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực của thành phố Yên Bái), tổng mức đầu tư trên 293 tỷ đồng, là công trình trọng điểm của thành phố và tỉnh. Tuyến qua địa bàn thôn dài 1,8 km, diện tích thu hồi khoảng 3,4 ha. Để thi công phải có mặt bằng. Để có mặt bằng 34 hộ phải "hy sinh” vườn, đất, di dời nhà ở. 

Là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, đồng chí Ngô Văn Tình thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, lắng nghe những đề nghị của nhân dân; kiên trì tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, vận động nhân dân bàn giao sớm mặt bằng phục vụ thi công tuyến. Nhờ có sự kiên trì, tâm huyết đó, 100% số hộ trong diện phải giải tỏa đã sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công  tuyến đường nối Nguyễn Tất Thành - Âu Cơ dù chưa được nhận đất tái định cư, không hộ nào phải thực hiện cưỡng chế.

Hôm nay, Trấn Ninh đã được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, góp phần cùng xã Tân Thịnh hoàn thành vượt chỉ tiêu 4/5 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường nối Nguyễn Tất Thành - Âu Cơ đi qua địa bàn thôn đã "sạch” và bàn giao cho nhà thầu. Hai "sự kiện” đó cho thấy, nỗ lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã. Trong đó, nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Trấn Ninh mà tiêu biểu là đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Hoan, từ năm 2020 đến nay, đồng chí Ngô Văn Tình liên tục được nhận giấy khen của Thành ủy và UBND thành phố tặng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2019 - 2020; Trưởng thôn xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM; thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Đồng chí "bật mí”: "Đảng ủy xã nhất trí rất cao, báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào "Dân vận khéo” cho đồng chí Ngô Văn Tình”.

Tuấn Anh

Tags Trấn Ninh Ngô Văn Tình Tân Thịnh thành phố Yên Bái

Các tin khác
Bí thư chi bộ bản Háng Blaha, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải Vàng A Hồng vận động gần 20 hộ dân hiến đất và đóng góp hàng trăm ngày công lao động để xây dựng đường giao thông.

Huyện Mù Cang Chải có nhiều đảng viên dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng và các phong trào thi đua; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Sùng A Mạnh (thứ 2, phải sang) cùng các nghệ sĩ tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội Maha Kumbh Mela tổ chức tại Ấn Độ.

Giữa đại ngàn Suối Giàng, huyện Văn Chấn - nơi những dải mây trắng vờn quanh ôm ấp những gốc chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Sùng A Mạnh - chàng trai người Mông mang trong tim ngọn lửa đam mê - đang viết nên câu chuyện kỳ diệu. Anh không chỉ ngân khúc sáo Mông bay xa, chạm đến những miền đất lạ, rung động trái tim khán giả quốc tế mà còn dẫn dắt thương hiệu chè Suối Giàng vươn ra biển lớn.

Anh Đào Minh Tuấn giới thiệu về sản phẩm chè Bát Tiên được chứng nhận OCOP 3 sao của Hợp tác xã Chè Bát Tiên Việt Cường

Thay vì cam chịu đói nghèo, anh Đào Minh Tuấn ở thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã nỗ lực vươn lên, không ngừng tìm hướng đi mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vinh dự trở thành nông dân làm kinh tế giỏi, tiêu biểu của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (bên phải) trao đổi ý tưởng thiết kế áo dài thổ cẩm với các chị em trong nhà may.

Hơn 20 năm trong nghề may và cũng đã tham gia nhiều khóa đào tạo, nhất là khóa học từ nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Trịnh Đỗ Hoài Nam, chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở số nhà 134, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái đã kết hợp giữa hiện đại và truyền thống để tạo ra nhiều bộ sưu tập, góp phần lan tỏa giá trị áo dài Việt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục