Người phụ nữ dám nghĩ dám làm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/9/2011 | 9:12:50 AM

YBĐT - Đến thôn 6, xã Hợp Minh (thành phố Yên Bái), mọi người thường nhắc đến chị Nguyễn Thị Dịu, một phụ nữ dám nghĩ dám làm. Chị là một trong số những người thực hiện mô hình trồng nấm tiêu biểu hiện nay ở thành phố.

Trong căn nhà thoáng mát, chị vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về cái duyên đến với nghề trồng nấm của mình.

Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị cũng khó khăn, phải vất vả quanh năm, chuyển đổi nhiều nghề nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Năm 2009, nghe tin xã Giới Phiên tổ chức lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kỹ thuật trồng nấm thương phẩm, nấm dược liệu, chị không ngần ngại đến xin học dự thính với mong muốn nắm bắt kỹ thuật để trồng thử nghiệm. Buổi đầu, chị gặp muôn vàn khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất song những khó khăn ấy cũng không làm sờn quyết tâm, ý chí của người phụ nữ thôn quê dám nghĩ dám làm.

Bằng nguồn vốn tích cóp được của gia đình, vay mượn thêm anh em, bè bạn, chị bắt đầu nuôi trồng nấm thử nghiệm. Với những kiến thức học được qua lớp tập huấn và nhờ cần cù, chịu khó học hỏi, chị đã thành công ngay ở những bịch nấm đầu tiên. Sản phẩm nấm của chị được đông đảo khách hàng biết đến, có nhiều người đến tận nơi đặt mua cho hội nghị, đám cưới.

Có thêm nguồn vốn, chị quyết định đầu tư tái sản xuất mở rộng như đầu tư làm nhà xưởng hơn 500 triệu đồng để phục vụ quy trình nuôi trồng các loại nấm. Đến nay, nhà xưởng, lán trại của chị có 1,2 vạn bịch nấm sò, nấm Linh chi… phát triển khá tốt. Hiện nay, gia đình chị đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, lán trại tổng diện tích trên 500 m2 để nuôi trồng các loại nấm. Cơ sở sản xuất của chị tạo việc làm ổn định cho 4 - 6 lao động có mức thu nhập ổn định từ 2 - 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Từ không đến có, chị Dịu đã vươn lên làm giàu chính đáng, nuôi dạy hai con ăn học nên người. Thực hiện đề án trồng nấm của thành phố, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 23,8 triệu đồng làm lán trại và đầu tư 1 máy hút chân không bảo quản nấm, 1 máy đóng bịch nấm và 1 máy đánh tơi nguyên liệu, tổng trị giá 30 triệu đồng. Hiện chị tiếp tục nuôi trồng thêm hàng chục nghìn bịch nấm các loại.

Tuy nhiên, sản xuất, nuôi trồng nấm cũng gặp những khó khăn nhất định như đòi hỏi kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc đúng yêu cầu quy định; phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết cũng như phải tìm được đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Chị Dịu bày tỏ: “Chúng tôi rất mong muốn được tham gia tập huấn nhiều hơn nữa về quy trình sản xuất các loại nấm, được hỗ trợ thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất và có thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm”. Mong muốn của chị cũng là mong muốn chung của những hộ nuôi trồng nấm hiện nay để sản phẩm nấm có chỗ đứng bền lâu trên thị trường, góp phần thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế của thành phố, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Thu Hồng

Các tin khác
Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục