Nỗ lực của một đảng viên trẻ

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/7/2012 | 2:51:40 PM

YBĐT - Mới được kết nạp vào Đảng năm 2009 nhưng đảng viên trẻ Phạm Văn Cường ở thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A (Văn Yên) luôn tích cực cùng chi bộ lãnh đạo nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa...

Nông dân xã Ngòi A thu hoạch lúa xuân.
Nông dân xã Ngòi A thu hoạch lúa xuân.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, cuộc sống khó khăn, anh Cường học hết cấp II đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình lao động mưu sinh. Lớn lên xây dựng gia đình, anh hiểu nếu kinh tế khó khăn thì con cái thất học là điều tất yếu nên đã sớm cùng vợ tích cực lao động phát triển kinh tế xây dựng đời sống. Bên cạnh đó, anh còn tham gia một số công tác xã hội như: dân quân đảm đương trách nhiệm chi hội trưởng Chi hội Nông dân ở thôn... luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành mọi công việc được giao.

Nhờ đó, năm 2009 anh đã được kết nạp vào hàng ngũ Đảng. Cùng với chi bộ, anh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động nhân dân mở đường giao thông liên thôn, tu sửa kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới tiêu cho cây trồng...

Năm 2010, anh tiếp tục được nhân dân bầu làm trưởng thôn, với trách nhiệm của mình, anh chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép trong các buổi họp thôn tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhiều mô hình kinh tế tiên tiến mới như chăn nuôi lợn thương phẩm, gà, vịt theo hướng hàng hóa...; giới thiệu nhiều hướng sản xuất, kinh doanh như: bán vật tư nông nghiệp, thu mua lúa, ngô, quế, gỗ rừng trồng và xây lò thu mua sơ chế sắn tươi cho nhân dân.

Hiện nay, thôn Đoàn Kết có 86 hộ thì đã có trên 30 hộ có hướng sản xuất, kinh doanh phát triển tốt, có thu nhập ổn định, hộ nghèo đã giảm xuống 12 hộ theo tiêu chí mới.

Đặc biệt, anh Cường luôn chủ động xây dựng kế hoạch làm mới, tu sửa các công trình phúc lợi của thôn rồi đưa ra họp dân cùng bàn lấy ý kiến tập thể nên mọi công việc đều được nhân dân ủng hộ nhiệt tình, triển khai thuận lợi, các khoản thu ngân sách, quyên góp ủng hộ... hàng năm của thôn đều hoàn thành suất sắc. Đầu năm 2012, anh còn vận động nhân dân đóng góp ngày công trị giá trên 20 triệu đồng bê tông hóa sân thể thao tại nhà văn hóa thôn.

Trao đổi với chúng tôi anh Cường cho biết: "Bằng sự cố gắng của cả hệ thống từ thôn, chi bộ đến các chi hội, đoàn thể nên những năm qua nhân dân thôn Đoàn Kết luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Rất mong trong thời gian tới Đảng và Nhà nước tạo điều kiện đầu tư một số công trình phúc lợi như bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và khuyến khích, động viên tinh thần của nhân dân".

Không chỉ năng động trong công tác xã hội, anh Cường còn tích cực vận động vợ con phát triển kinh tế gia đình vươn lên xóa đói giảm nghèo. Với 5 sào ruộng anh đưa giống lúa lai mới vào thâm canh cho thu hoạch 2 tấn thóc/năm; 3 ha đồi rừng trồng bồ đề, mỡ và nuôi ổn định 2 lợn nái để chủ động nguồn giống nuôi lợn thương phẩm. Ngoài ra, anh Cường còn mở dịch vụ bán hàng tạp hóa, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi... phục vụ nhu cầu hàng ngày cho bà con, xây thêm lò sấy sắn khô. Bình quân gia đình anh Cường có thu nhập ổn định từ 120 triệu đồng/năm trở lên.

Bà Hoàng Thị Mây - Phó bí thư Đảng ủy xã nhận xét: "Đồng chí Phạm Văn Cường là một đảng viên trẻ năng động, sáng tạo có năng lực lãnh đạo, là tấm gương cho nhiều đảng viên và nhân dân noi theo".

A Mua

Các tin khác
Ông Phạm Quang Hưng hiện có hơn 10 ha rừng.

YBĐT - Ông Phạm Quang Hưng ở thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng, Yên Bình (Yên Bái) được người dân ở đây biết đến không chỉ với cương vị Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã mà còn là một đảng viên làm kinh tế giỏi.

Ông Phúc chăm sóc vườn rau của gia đình.

YBĐT - Gắn bó với Hội Cựu chiến binh xã ngay từ những ngày đầu thành lập, với vai trò là Chủ tịch Hội, gần 22 năm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, ông Lê Văn Phúc đã đưa Hội CCB xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) vượt qua nhiều khó khăn, xứng đáng là cánh chim đầu đàn dìu dắt và gây dựng các phong trào hoạt động của Hội CCB xã ngày một lớn mạnh, phát triển bền vữ

Lưu Việt Trung trong lần hiến máu thứ 5.

YBĐT - Trẻ trung, năng động, nhiêt huyết đó là điều dễ nhận thấy ở anh Lưu Việt Trung, cán bộ Huyện đoàn Trấn Yên.

Giờ dạy múa của cô giao Bùi Thị Tân Huyền.

YBĐT - “Cô Huyền, luôn gương mẫu, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tiên phong đi đầu thực hiện các phong trào do nhà trường đề ra, có tính sáng tạo, được phụ huynh tin tưởng và yêu quý”. Đó là nhận xét của cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Huệ (thành phố Yên Bái) về cô giáo trẻ Bùi Thị Tân Huyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục