Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các phương án ứng phó bão số 3

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2024 | 4:58:45 PM

YênBái - Từ ngày 7 đến ngày 9-9, sẽ có mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, với lượng mưa dự báo đến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng trung du Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Yên Bái.


Chiều 5/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương về các phương án ứng phó với bão số 3 (YAGI).

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ngành thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Cơn bão số 3 (bão YAGI) có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ miền Bắc trong khoảng 10 năm qua, các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đều nhận định bão có thể mạnh cấp 15 trở lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay - 5/9, bão số 3 tiếp tục mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão). Hồi 13 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184 - 201 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Theo dự báo, từ đêm 6 - 7/9, bão số 3 sẽ vào phía Bắc vịnh Bắc bộ với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15 hướng về phía Bắc bộ. Vùng ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 6 đến sáng 9/9, sẽ có mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, với lượng mưa dự báo đến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Từ chiều 6/9 đến hết ngày 8/9 trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng trung du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. 


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, ngày 4/9/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Công điện yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Các sở, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo quy định nhằm giảm thiệt hại do cơn bão gây ra ở mức thấp nhất.

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Yên Bái, từ ngày 7 - 10/9, trên các sông suối trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao,  ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1 - báo động 2. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tất cả các khu vực trong tỉnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Độ sâu ngập lớn nhất từ 0,3 - 0,5m, có nơi cao hơn; thời gian ngập phổ biến từ 1 - 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương phải làm thật tốt công tác thông tin, dự báo về bão số 3, đảm bảo tính chính xác trong công tác dự báo; phân công, phân nhiệm rõ ràng và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện, phương án phòng chống bão; đặc biệt là những nơi trọng yếu, những nơi nguy hiểm có khả năng xảy ra thiệt hại lớn do siêu bão và hoàn lưu bão gây ra; cập nhật bản đồ về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để yêu cầu người dân di dời khỏi vùng trọng điểm xung yếu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhân dân.

Mạnh Cường – Bùi Minh

Tags Yên Bái bão số 3 PCTT - TKCN Trần Hồng Hà

Các tin khác
Bão số 3 năm 2024 được dự báo có sức tàn phá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền gây ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc vừa ký ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024.

Hồ Tả Trạch vận hành xả điều tiết nước.

Trước những dự báo về bão số 3, mưa từ khoảng đêm 6 đến sáng 9/9 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng to, cục bộ, có nơi mưa rất to, các đơn vị chức năng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhanh chóng chỉ đạo với các giải pháp ứng phó.

Siêu bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi bão số 3 tăng cấp thành siêu bão, sáng nay, 5-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện thứ hai yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND 35 tỉnh, thành cùng Bộ trưởng các bộ liên quan dừng mọi cuộc họp không cấp bách để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Bộ GTVT yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (ảnh minh hoạ).

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tiếp tục có công điện gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các sở GTVT địa phương về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 3 trên biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục