Lục Yên công bố xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/11/2021 | 10:39:03 AM

YênBái - Sáng 2/11, UBND huyện Lục Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Lục  Yên cùng đông đảo bà con nhân dân xã Khánh Thiện.

Trong giai đoạn 2011 - 2021, xã đã huy động được gần 110 tỷ đồng để xây dựng NTM; trong đó nhân dân đóng góp trên 9 tỷ đồng, hiến trên 5.000 m vuông đất, hoa màu, vườn tạp, 70 mét tường rào để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn.  

Đến nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 80%; 100% đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa đạt trên 88% đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa. 

Hệ thống các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, xây dựng, đáp ứng nhu cầu dân sinh và các hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn; 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn. 

Cơ cấu kinh tế được phát triển phù hợp với lợi thế tại địa phương, xã đã quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa, trồng cây ăn quả, hình thành các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Đến nay trên địa bàn xã có 3 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, dịch vụ; 2 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,53%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 97,7%; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.



Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xã Khánh Thiện có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trao bằng công nhận, chúc mừng xã Khánh Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Thiện đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Thiện cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; xác định rõ xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Ban Chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM; tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh.

Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân; tập trung mọi nguồn lực, cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp của, góp trí tuệ để phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh, UBND huyện Lục Yên, UBND xã Khánh Thiện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thanh Tân

Tags Lục Yên Khánh Thiện nông thôn mới năm kết cấu hạ tầng tái cơ cấu nông nghiệp

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục