Đại Lịch duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2022 | 7:29:26 AM

YênBái - Phấn dấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đại Lịch tập trung vào việc chỉnh trang nhà ở, sửa chữa, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ hợp vệ sinh, hiến đất để sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn...

Nông dân xã Đại Lịch chung sức làm đường giao thông nông thôn.
Nông dân xã Đại Lịch chung sức làm đường giao thông nông thôn.

Xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016. Ngay năm đầu đón nhận chuẩn NTM, Đại Lịch xác định phương hướng, mục tiêu tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC) giai đoạn 2016 - 2020; tập trung vào việc chỉnh trang nhà ở, sửa chữa, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ hợp vệ sinh, hiến đất để sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn... 

Theo đó, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng xã NTMNC; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, từng tổ chức, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung từng tiêu chí. BCĐ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM thông qua triển khai cho các thôn đăng ký các công việc cụ thể. Hướng dẫn các thôn thành lập ban giám sát cộng đồng, ban thanh tra nhân dân để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTMNC. 

Cùng đó, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, giai đoạn 2020 - 2025. Đảng ủy, HĐND, UBND xã, BCĐ xây dựng xã NTMNC cùng hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm xây dựng xã NTMNC từ mỗi gia đình, mỗi người dân. Trong đó, tập trung vào việc chỉnh trang nhà ở, sửa chữa, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ hợp vệ sinh, hiến đất để sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn... 

Nhờ tuyên truyền, vận động từ khi xã được công nhận NTM đến nay, Đại Lịch tiếp tục triển khai xây dựng được 17,5 km đường giao thông nông thôn, trị giá 22,3 tỷ đồng. Trong đó, huy động nhân dân đóng góp 6,5 tỷ đồng; vận động xã hội hóa lắp đặt trên 26.000 m đường điện chiếu sáng.

Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giảm nghèo, nâng cao thu nhập người dân, từ năm 2016 đến nay, xã triển khai 7 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp với kinh phí hỗ trợ 117 triệu đồng; 1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo, bồ đề của Công ty TNHH Wood Yên Bình hỗ trợ phân bón cho người trồng rừng. 

Đến nay, Đại Lịch có nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng như mô hình trồng cây ăn quả có múi cho thu nhập bình quân mỗi hộ từ 150 - 400 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Sứng ở thôn Bằng Là 2 có thu nhập hàng năm đạt trên 400 triệu đồng; ông Hoàng Văn Đồng ở thôn Thanh Tú thu nhập 350 triệu đồng/năm; ông Trần Văn Phùng ở thôn Kè thu nhập 300 triệu đồng... Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 ước đạt 45,35 triệu đồng, tăng trên 22,35 triệu đồng so với năm 2016. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực và hiện số hộ nghèo của xã còn 68 hộ, chiếm 5,88%... 

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm triển khai xây dựng NTMNC, ông Hoàng Lê Huy - Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch cho biết: "Cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng về xây dựng NTMNC. Từ đó, thay đổi nếp nghĩ, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình xây dựng NTMNC thành phong trào ngày càng lan rộng, hiệu quả. Nhờ sự đoàn kết toàn dân và phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, đến nay, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Đại Lịch thực sự thay đổi toàn diện, cuộc sống của nhân dân được nâng cao”. 

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTMNC, thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động cao nhất sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và đề ra các nội dung công việc cụ thể, thiết thực gắn với phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí; đặc biệt là phát huy được vai trò người đứng đầu cấp ủy. 

Phát huy tốt nhất vai trò của cộng đồng và quán triệt sâu sắc nguyên tắc: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tránh tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích. Tập trung tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTMNC; công tác tuyên truyền phải thật sự đi vào chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao độ để phát huy vai trò chủ thể là người dân; huy động mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh sẵn có, đặc biệt là phát huy nội lực trong nhân dân tiếp tục nâng cao các tiêu chí để phấn đấu tiến tới xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025. 

Đức Toàn

Tags Đại Lịch huyện Văn Chấn nông thôn mới giảm nghèo chuỗi giá trị

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục