Vn-Index vượt mốc 1.100 điểm

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/10/2007 | 12:00:00 AM

Phiên thứ 9 liên tiếp tăng điểm nhưng đà tăng của chỉ số trên sàn TP.HCM đã không còn mạnh mẽ như những phiên trước. Vn-Index kết thúc phiên tăng thêm 7,12 điểm, đạt 1106,6 điểm.

Dù lượng mã giảm giá chiếm áp đảo nhưng kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Vn-Index vẫn tiếp tục tăng, vượt mốc 1.100 điểm.
Dù lượng mã giảm giá chiếm áp đảo nhưng kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Vn-Index vẫn tiếp tục tăng, vượt mốc 1.100 điểm.

Dù tiếp tục tăng thêm 0,64% (7,12 điểm) trong phiên hôm nay (3/10) nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy đà tăng mạnh mẽ ở mức 30 điểm/phiên của Vn-Index trong những phiên tới khó có thể lập lại.

2 đợt khớp lệnh đầu tiên của phiên, chỉ số Vn- Index giảm rất nhẹ 0,14 điểm và 0,25 điểm xuống còn 1099,34 điểm và 1099,23 điểm.

Tuy nhiên lượng giao dịch tăng mạnh của các nhà đầu tư đã giúp chỉ số chung của thị trường quay đầu tăng thêm 7,12 điểm đạt mức 1106,6 điểm. Chung cuộc toàn sàn có 14.647.910 đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt tới 1.520 tỷ đồng.

Nhiều mã ô dư bán tiếp tục bị các nhà đầu tư vét sạch khi đóng cửa thị trường trong khi lượng dư mua vẫn còn đầy ắp.

Đóng cửa phiên giao dịch, lượng mã giảm giá của phiên hôm nay đã chiếm áp đảo với 54 mã so với 47 mã tăng giá.

Phiên giao dịch hôm nay không có mã nào đạt mức tăng trên 10.000 đồng. Tăng mạnh nhất phiên với đồng mức 8.000 đồng là cổ phiếu của SJS và VIC, đạt 318.000 đồng/cổ phiếu và 180.000 đồng/cổ phiếu.

Một số mã tăng giá mạnh có ALT (4.500 đồng), BBC (5.000 đồng), DHA (5.000 đồng), FPT (5.000 đồng), HAS (4.000 đồng), PET(4.500 đồng), TAC (7.000 đồng), TRC (4.000 đồng).

Cùng có mặt trong nhóm các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất của phiên có 2 anh em nhà Kinh Đô và 3 bluechips TCT, BMC và DMC. NKD mất tới 10.000 đồng, xuống còn 225.000 đồng/cổ phiếu trong khi người anh em KDC mất 4.000 đồng, xuống còn 268.000 đồng/cổ phiếu.

Hai cổ phiếu hiếm TCT và BMC hôm nay giảm 6.000 đồng và 5.000 đồng, xuống còn 367.000 đồng và 373.000 đồng/cổ phiếu. Một loạt các mã giảm giá mạnh trong phiên khác là DMC (5.000 đồng), BMP (4.000 đồng), ACL (3.000 đồng), HBC (2.000 đồng), ITA (1.000 đồng), NAV (2.000 đồng), SGH (2.000 đồng)….

Thêm một phiên tăng điểm, chỉ số Hastc-Index tiếp tục vững bước tiến gần hơn tới mốc 350 điểm dù lượng mã “đỏ” trong phiên xuất hiện nhiều hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số chung của sàn Hà Nội tăng thêm 2,51 điểm, đạt 345,54 điểm. Lượng giao dịch đạt 5.355.600 đơn vị, tương ứng giá trị 611,212 tỷ đồng.

Cũng giống như sàn TP.HCM, các mã tăng giá trên 10 điểm hôm nay chỉ vỏn vẹn 2 mã: PAN (10,4 điểm) và SD7 (21,1 điểm). Mức tăng giá của các cổ phiếu cũng chững lại. Nhiều cổ phiếu lớn quay đầu. Giảm mạnh nhất là SCJ (12,8 điểm) và RCL (12,5 điểm).

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm xuống còn 281.400 đơn vị với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.

(Theo TPO)

Các tin khác

Tập đoàn Ngân hàng Hong Kong - Thượng Hải (HSBC) vừa công bố báo cáo tiếp theo trong loạt báo cáo về tình hình phát triển kinh tế và thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam. Trong báo cáo, các chuyên gia HSBC tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường và nhận định, với khoảng 10 cổ phiếu có giá trị niêm yết trên 1 tỷ USD, Việt Nam có thể sẽ được đưa vào chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vào năm 2008.

VN-Index hôm nay tiếp tục tăng ba đợt liên tiếp, thêm 15,09 điểm, lên 1099,48 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh tăng, đạt hơn 17 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 1772 tỷ đồng. Trong số 117 mã niêm yết có 49 mã tăng giá, 50 mã giảm giá và 18 mã đứng giá.

Chứng khoán Trung Quốc leo lên đỉnh cao kỷ lục và được đánh giá là có bước chuyển mạnh nhất trên thị trường thế giới.

Hang Seng của Hồng Kông vượt mốc 27.000 điểm, CSI 300 của Trung Quốc phá kỷ lục 5.513 điểm được xác lập hôm 24/9. Ngược lại, chứng khoán Mỹ và Nhật đi xuống trong phiên giao dịch cuối tháng.

Tiếp nối phiên tăng ấn tượng vào cuối tuần trước, kết thúc phiên đầu tuần (1/10), cũng là phiên đầu tiên của tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng "chóng mặt" khi chỉ số Vn-Index tăng tới gần 40 điểm, trong khi đó HaSTC-Index tăng xấp xỉ 25 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục