Thị trường chứng khoán thế giới lại sụt giảm mạnh
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2007 | 12:00:00 AM
Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới hôm nay lại sụt giảm mạnh do các nhà đầu tư lo ngại về thắt chặt tín dụng.
![]() |
|
Giá cổ phiếu rớt mạnh trên thị trường Mỹ, sau khi Ngân hàng Đầu tư Morgan Stanley của Mỹ công bố khoản lỗ 3,7 tỷ USD trong hoạt động kinh doanh cho vay thế chấp mua nhà trả góp, và lợi nhuận trong quý 4 của ngân hàng này có thể giảm khoảng 2,5 tỷ USD.
Sự sụt giảm của thị trường Mỹ đã tác động tới nhiều thị trường khác. Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,3% và chỉ số Dax của Đức giảm 0,8%, còn chỉ số Cac 40 của Pháp giảm 1,6%.
Các thị trường châu Á cũng sụt giảm mạnh, chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 2%, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp mất điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Công giảm 3,2%, khi giá cổ phiếu của công ty lớn nhất thế giới mới niêm yết, Petrochina, giảm trong phiên thứ năm liên tiếp.
Theo Ngân hàng Đầu tư Morgan Stanley, khoản thua lỗ 3,7 tỷ USD nói trên phát sinh trong hoạt động kinh doanh vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua.
Morgan Stanley cho biết, khoản thua lỗ lớn này là do ảnh hưởng của sự sụt giảm trên các thị trường vốn khi hàng nghìn chủ nhà Mỹ có thu nhập thấp không có khả năng tiếp tục trả góp các khoản tiền vay mua nhà.
Tháng 9 vừa qua, Morgan Stanley cho biết, ngân hàng này đã bị thua lỗ 940 triệu USD trong hoạt động giao dịch tài sản cầm cố và cho vay đối với các công ty.
Cuộc khủng hoảng trong hoạt động cho vay thế chấp mua nhà trả góp tại Mỹ đã khiến nhiều tổ chức tài chính lớn của nước này bị thua lỗ hoặc làm ăn sa sút, đặc biệt là các tổ chức tài chính chuyên kinh doanh mua bán nợ.
Đến nay, ngoài Morgan Stanley, đã có ba công ty tài chính lớn của Mỹ là Citigroup, Merrill Lynch và Bear Stearns công bố bị thua lỗ hoặc lợi nhuận giảm mạnh do tác động của cuộc khủng hoảng nói trên.
Các nhà đầu tư cũng lo ngại tăng trưởng kinh tế của Mỹ - nước tiêu thụ lớn nhất hàng xuất khẩu của các nước còn lại trên thế giới - sẽ giảm.
(Theo NDĐT)
Các tin khác
![Lượng giao dịch tại sàn Tp.Hồ Chí Minh giảm gần 60%.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/37628_chung.jpg)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11, số mã chứng khoán được niêm yết tại sàn Tp.Hồ Chí Minh giảm giá chiếm ưu thế đã kéo chỉ số Vn-Index giảm ở phiên thứ 5 liên tiếp. Đáng chú ý, lượng giao dịch giảm rất mạnh trong phiên này, chỉ đạt trên 8,5 triệu đơn vị.
Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải (HSBC) vừa công bố bản báo cáo phân tích các lý do khiến thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 10 kém sôi động.
![Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, chỉ số chứng khoán tại 2 sàn ngược chiều.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/37589_chungkhoan.jpg)
Diễn biến tại thị trường chứng khoán tập trung Tp.Hồ Chí Minh ngày 7/11 cho thấy, kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, chỉ số Vn-Index giảm 5,66 điểm và sau 60 phút khớp lệnh liên tục đảo chiều tăng 4,14 điểm. Tuy nhiên, Vn-Index lại đuối sức ở đợt khớp lệnh xác định giá đóng khi giảm 0,51 điểm, dừng ở mức 1.031,2 điểm.
Cổ phiếu được niêm yết tại sàn Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn đua nhau giảm giá đã khiến chỉ số chứng khoán tại hai sàn vào ngày 6/11 tiếp tục lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm 15,44 điểm, trong khi đó HaSTC-Index giảm gần 6 điểm.