Strasbourg - Thành phố khiến mọi du khách không muốn rời khỏi Pháp

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/11/2021 | 2:01:32 PM

Thành phố Strasbourg cách Paris, Pháp không xa, bởi vậy, nhiều du khách vẫn tranh thủ sau khi thăm thú kinh đô hoa lệ của Pháp, sẽ di chuyển đến thành phố này. Nhưng đến đây, du khách sẽ thấy hai không gian hoàn toàn khác nhau trong cùng một đất nước Pháp xinh đẹp.

Nhắc đến Strasbourg người ta nghĩ đến ngay một thành phố sang trọng nhưng lại vô cùng tinh tế, hiện đại, nổi tiếng với những địa danh, công trình được đầu tư thiết kế mang một vẻ đẹp riêng hoàn toàn. 



Có vị trí cách biên giới Đức chỉ 4km, trước đây đã có thời gian từ 1871 đến kết thúc Chiến tranh Thế giới và sau đó 1940 - 1944 từng sáp nhập vào Đức. Chính vì vậy nên dân cư Strasbourg cũng có thể nói được tiếng Đức khá giỏi.



Đến Strasbourg, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của kiến trúc nơi đây: từ cổ kính cho đến hiện đại. 



 Thành phố mang nét trầm mặc bởi những kiến trúc mang thiên hướng thời trung cổ với những ngôi nhà gỗ ven kênh đào, nét đẹp của những nhà thờ cổ kính.



 Thành phố cũng mang vẻ phồn hoa hiện đại bởi đường phố lát đá tráng lệ và vẻ hoàn hảo của tòa nhà hội đồng Châu Âu hoàn toàn làm bằng kính cùng với tòa án Nhân quyền Châu Âu và trụ sở chính của quốc hội Châu Âu. Đó chính là nét độc đáo nhất của Strasbourg mộng mơ. 



 Từ rất lâu, Strasbourg được biết đến như là một thành phố trong mơ.



Chỉ với 10 phút đi bộ từ nhà thờ, bạn sẽ tìm thấy Petite France -  một quận đẹp nhất của Strasbourg. Ở đây, trong một phần của thị trấn, thay vì đi trên đường bộ người ta đã sử dụng đường thủy để di chuyển.   



 Nhà thờ Notre Dame là tòa nhà thiên chúa giáo cao nhất thế giới trong suốt 200 năm (1647-1874). Với độ cao 142 mét, thánh đường này vẫn là công trình cao nhất trên thế giới vào thế kỷ thứ 15. Hiện nay, Notre Dame là nhà thờ lớn thứ tư trên thế giới.



 Ngoài ra, đến với Nhà thờ Tháp bà, bạn còn được thưởng thức vẻ đẹp của Đồng hồ thiên văn với thiết kế tinh tế, sự sáng tạo ấn tượng của các nghệ nhân kiến trúc.  Điểm đặc biệt ở chỗ là chiếc đồng hồ này không chỉ nhận biết thời gian mà còn có tác dụng thông báo dịp lễ hội đến và thiên văn học.



Nổi tiếng là một thành phố chú trọng cao việc bảo vệ môi trường nên phương tiện đi lại ở Strasbourg cũng mang tính đặc thù rất cao, chỉ gồm có: Xe đạp, tàu điện và thuyền. Thoạt nghe qua có vẻ rất đơn giản nhưng những phương tiện đó lại phục vụ rất tốt cho việc giao thông hay du lịch ở nơi đây. Cụ thể, tàu điện là phương tiện đi lại công cộng rất được khách tour du lịch Pháp ưa chuộng ở Strasbourg. 



 Bạn có thể dễ dàng gặp ga tàu điện ở nhiều nơi với giá vé rất phải chăng. Xe đạp cũng là phương tiện đi lại chủ yếu ở nơi đây. Vì vậy cũng có rất nhiều nhà giữ xe hay mượn xe được xây dựng. Hay với phương tiện chiếc thuyền xinh đẹp, du lịch Pháp mà cụ thể là ở Strasbourg, bạn sẽ có cơ hội được thả mình với dòng sông III thơ mộng khám phá nhiều điều tuyệt vời.


 
Thành phố nhìn từ trên cao.



 Vẻ hiện đại của thành phố.



 Thành phố bước vào mùa giáng sinh.



 Thành phố chứa đựng hết tất cả những gì đơn giản và hiện đại nhất trên thế giới, tất cả đều được gói gọn trong hai từ xinh đẹp.

(Theo Kinhtedothi)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục