Điện Biên huy động thêm hơn 100 gia đình phục vụ khách du lịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/4/2024 | 3:01:04 PM

Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, hơn 100 gia đình đã đầu tư mua sắm chăn ga, gối đệm và các thiết bị cần thiết để căn nhà sàn của gia đình trở thành mô hình homestay.

Gia đình chị Cà Thị Dương ở bản Pa Pe, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ sửa căn nhà sàn của mình thành mô hình Homestay.
Gia đình chị Cà Thị Dương ở bản Pa Pe, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ sửa căn nhà sàn của mình thành mô hình Homestay.

Điện Biên đang trong mùa cao điểm du lịch, nhất là vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, tỉnh đã huy động được 102 gia đình đăng ký phục vụ du khách trong dịp này.

Từ nhu cầu cấp thiết về dịch vụ lưu trú của khách du lịch, gia đình chị Cà Thị Dương (bản Pa Pe, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) đã đầu tư mua sắm chăn ga, gối đệm và các thiết bị cần thiết để căn nhà sàn của gia đình trở thành mô hình homestay, sức chứa từ 40-50 người, giá khoảng 100.000 đồng/người/đêm.

Với khuôn viên rộng rãi, nhiều cây cối, chị Dương đã dựng thêm nhiều chòi bằng chất liệu tranh tre, nứa lá để du khách khi lưu trú tại đây có thể trải nghiệm khung cảnh thân thiện với môi trường. Gia đình chị cũng phục vụ cả dịch vụ ăn uống với các món ăn dân tộc Thái cho du khách có nhu cầu.

Chị Cà Thị Dương cho biết sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vận động các gia đình trên địa bàn hỗ trợ lưu trú cho khách du lịch, từ tháng 3/2024, gia đình chị đã sửa sang nhà cửa, dựng thêm các chòi, lán và đầu tư mua sắm các trang thiết bị từ ăn, ngủ, vệ sinh.

Mong muốn gia đình chị là giúp du khách đến địa phương sẽ có những trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa của người dân tộc Thái nói riêng và cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung.

Thời điểm này, gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (tổ dân phố 7, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) đang gấp rút trang hoàng phòng ốc để đón khách du lịch. Với lợi thế nhà rộng, nhiều phòng, nằm ở trung tâm thành phố, chị Quỳnh Anh cũng đã mua sắm thêm các thiết bị cần thiết để tổ chức đón khách lưu trú trong đợt cao điểm du lịch.

Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, gia đình chị có 11 phòng với sức chứa tối đa khoảng 40 người. Đến thời điểm này, nhiều đoàn khách đã đặt phòng nghỉ của gia đình trong thời gian từ nay đến ngày 7/5 qua mạng xã hội.

Đến ngày 8/4, trên địa bàn tỉnh đã có 102 hộ đăng ký và đáp ứng các điều kiện phục vụ lưu trú cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, bao gồm cả nhà xây và nhà sàn với khả năng phục vụ khoảng 1.380 người.

Theo ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên), Sở đã phối hợp với Công an tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời về các điều kiện đối với những hộ tham gia phục vụ lưu trú. Theo đó, các cơ sở lưu trú đều phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch.

Toàn tỉnh hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của du khách trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Do đó, việc các hộ dân đăng ký dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo nơi lưu trú cho du khách mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên thân thiện, mến khách.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Chiếc tàu cao tốc này cũng du khách xuất bên từ Cảng khách quốc tế Ao Tiên, Vân Đồn từ 8h sáng 29.4 nhưng đến trưa nay vẫn chưa thể cập cảng Quan Lạn.

Hàng nghìn du khách tham quan đảo du lịch Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (29.4) bị mắc kẹt cả ở trên bờ lẫn trên tàu cao tốc do cảng Quan Lạn cạn trơ đáy, các tàu du lịch không thể cập bến. Dự kiến, tình hình đưa đón khách ra - vào đảo du lịch nổi tiếng này bị ảnh hưởng thêm vài ngày nữa.

Du khách thỏa sức ngắm biển mây tại Lau Camping Phình Hồ.

Từ một địa phương được biết đến là huyện nghèo, nay Trạm Tấu đã tưng bước được định vị trên bản đồ du lịch với dấu ấn rất riêng như: suối khoáng nóng Trạm Tấu, săn mây Tà Chì Nhù, Lau Camping Phình Hồ... thu hút đông đảo du khách thập phương, góp phần phát tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”, ngày 28/4, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã khai mạc Festival dù lượn “Bay trên miền danh thắng" và phát động phong trào "Du lịch xanh cùng Mù Cang Chải" năm 2024.

Một tiết mục đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Tối 27/4, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã khai mạc Hội thi “Lung linh vòng xòe” lần thứ II năm 2024 với 14 đội thi đại diện 14 xã, phường với hơn 1.400 diễn viên, nghệ nhân tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục