Du khách đổ về Đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/4/2024 | 7:29:23 AM

Trước ngày Giỗ Tổ (10/3 Âm lịch), lượng người đổ về khu di tích Đền Hùng tăng đột biến, cảnh tượng chen chúc, ùn tắc xuất hiện tại các lối lên đền thờ các vua Hùng.

Du khách thập phương đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng sáng 14/4.
Du khách thập phương đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng sáng 14/4.

Ngày 14/4, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, từ 7h sáng, hàng nghìn người từ khắp địa phương trong cả nước đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

"Trong hôm nay, chúng tôi dự kiến khoảng hơn 20.000 du khách đổ về Đền Hùng. Thời điểm đông nhất là từ 9 đến 10h và đến trưa lượng khách giảm bớt", ông Hùng nói.

Để đảm bảo an toàn cho người dân về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban quản lý phối hợp với các đơn vị chức năng lên kế hoạch phân luồng, hướng dẫn người dân thuận lợi trong việc di chuyển lên dâng hương, cũng như trẩy hội an toàn nhất.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt, đền, địa điểm ở TP Việt Trì và địa bàn lân cận để đảm bảo an ninh, ngăn chặn kẻ gian móc túi, cướp giật tài sản. 

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phối hợp với y tế kịp thời cấp cứu nhiều trường hợp bị ngất xỉu khi đi lễ.

Cụ thể, sáng 13/4, trong quá trình di chuyển từ Đền Thượng xuống Đền Giếng, chị Nguyễn Thị T. (SN 1978, trú tại Khu 7, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị hạ đường huyết, hạ huyết áp, dẫn đến khó thở.

Lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại Đền Hạ đã phối hợp với người nhà chị T. sơ cứu, đưa chị T. về lán của lực lượng công an để chăm sóc. 

Cũng trong ngày 13/4, công an làm nhiệm vụ tại Đền Hạ phát hiện ông Võ Văn Th. (SN 1969, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang) trên đường từ cổng chính lên đền bị ngất.

Lực lượng chức năng kịp thời sơ cứu rồi đưa ông Th. về lán để chăm sóc. Đến 12h, sức khỏe của ông Th. ổn định, cùng người thân trở về nhà.
(Theo VTC)

Các tin khác

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch trên địa bàn.

Ngày 11/4 (tức 3/3 âm lịch), đền Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tổ chức Lễ khai hội giỗ Mẫu tỏ lòng thành kính, biết ơn và tưởng nhớ đến công lao của Mẫu Liễu Hạnh.

Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 với chủ đề “Hương vị ẩm thực vùng đất Quế” sẽ được tổ chức tại Sân Quảng trường Trung tâm huyện.

Theo kế hoạch, vào 2 ngày 27 - 28/4, huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 với chủ đề “Hương vị ẩm thực vùng đất Quế” tại Sân Quảng trường Trung tâm huyện.

Du khách tham quan Làng cổ Ðường Lâm, Hà Nội.

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm “vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục