Mù Cang Chải thí điểm triển khai 5 mô hình “Homestay số”

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2024 | 7:59:41 AM

YênBái - Huyện Mù Cang Chải đang triển khai thí điểm mô hình “Homestay số” đối với 5 homestay trên địa bàn trong thời gian từ tháng 8 - 11/2024.

Một mô hình homestay nhỏ ở Mù Cang Chải
Một mô hình homestay nhỏ ở Mù Cang Chải

Để triển khai mô hình "Homestay số”, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Viettel Yên Bái để đảm bảo chất lượng mạng Internet của 5 homestay thí điểm triển khai mô hình "Homestay số”. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn cho chủ hộ kinh doanh homestay về kỹ năng số phục vụ công tác truyền thông sản phẩm, dịch vụ; sử dụng công nghệ số trong quản trị, kinh doanh của homestay; sử dụng công cụ số để kết nối, tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Ngoài ra, hình thành và từng bước thiết lập và sử dụng kênh truyền thông số quảng bá thương hiệu, địa chỉ số, thanh toán số điện tử, ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”, ứng dụng đặt phòng trực tuyến; sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để xây dựng sản phẩm truyền thông quảng bá, giới thiệu dịch vụ và tìm kiếm khách hàng mục tiêu…


Được biết, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải hiện có 113 homestay đang hoạt động, có khả năng phục vụ trên 5.000 khách/đêm; phân bổ tập trung tại thị trấn Mù Cang Chải 60 cơ sở, xã La Pán Tẩn 22,  xã Cao Phạ 14; còn lại là các cơ sở tại xã Púng Luông, Chế Cu Nha, Lao Chải và Khao Mang. 

Việc triển khai thí điểm mô hình "Homestay số” tại huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ góp phần đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh theo hướng hiện đại, tăng doanh thu và lợi nhuận cho các chủ thể kinh doanh homestay. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá du lịch, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, phát triển du lịch trên địa bàn.

Thanh Chi

Tags Yên Bái Mù Cang Chải homestay chuyển đổi số du khách

Các tin khác
Đồng diễn của hơn 500 chị em phụ nữ Lâm Thượng

Ngày 11/8, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã tưng bừng khai mạc Ngày hội Pay Tái. Dự Ngày hội có đồng chí: Phùng Quốc Hiển – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức “Lễ hội Sơn tra” nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm thực phẩm, dược liệu, ẩm thực từ Sơn tra.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Tết Độc lập 2/9, "Lễ hội mùa vàng" năm 2024 và "Lễ hội sơn tra" lần thứ nhất, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức "Lễ hội sơn tra".

Chị Lý Thị Sam Sung giới thiệu về mô hình du lịch cộng đồng của gia đình.

Nằm nép mình bên mạn phía Đông hồ Thác Bà, làng văn hóa Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) từ lâu đã trở điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Sau hơn 20 năm gắn bó với du lịch cộng đồng, Ngòi Tu có thêm nhiều nếp nhà sàn mới rộng cửa đón khách. Người dân nơi đây vẫn thuần túy với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng Đông hồ Thác Bà nhưng cũng dễ dàng đón nhận, hòa quyện với ngôn ngữ, văn hóa, phong cách của du khách thập phương.

Du khách tìm hiểu du lịch Yên Bái tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội.

Thời gian qua, Nhóm Liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Tây Bắc mở rộng (TBMR) và thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách, qua đó tạo động lực cho du lịch tăng trưởng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục