Cục Hàng không yêu cầu hãng bay hỗ trợ ngành du lịch dịp 2/9

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/8/2024 | 2:20:26 PM

Cục Hàng không yêu cầu các hãng báo cáo về kế hoạch khai thác đội máy bay; kế hoạch tăng chuyến, tình hình bán vé, đặt giữ chỗ, ghế cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam phục vụ tốt các chuyến bay đêm
Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam phục vụ tốt các chuyến bay đêm

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về kế hoạch vận tải trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Cục yêu cầu các hãng bay báo cáo kế hoạch khai thác đội máy bay; kế hoạch tăng chuyến và tình hình bán vé, đặt giữ chỗ, ghế cung ứng trên các đường bay đi/đến điểm du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30/8 đến hết 3/9).

Trên cơ sở đó, các hãng báo cáo với Cục những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến hoạt động vận tải hàng không.

Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân và thúc đẩy phát triển du lịch, Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay chủ động phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng kế hoạch khai thác đến địa phương và quốc gia trọng điểm về du lịch. Qua đó, ngành hàng không hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa và quốc tế.

Các hãng bay cũng cần phối hợp với doanh nghiệp dịch vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là chuyến bay đêm. Doanh nghiệp dịch vụ mặt đất cần tạo điều kiện để hãng bay duy trì tối đa tỷ lệ, tần suất, bảo đảm an toàn bay.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ bảy (ngày 31/8) đến hết thứ ba (ngày 3/9).

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Một trong những điểm đặc biệt nhất ở đây là có những cột nhũ đá vôi lấp la lấp lánh dưới ánh sáng đèn.

Động Ngườm Ngao là một món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng tỉnh Cao Bằng.

Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ Xên đông thể hiện nguyện vọng chân chính của cộng đồng tộc người luôn mong muốn vươn lên trong cuộc sống. (Trong ảnh: Các thầy mo làm lễ cúng Xên đông dưới gốc cây đa cổ thụ)

Cùng với Lễ hội "Gầu tào” của người Mông các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ Xên Đông (còn gọi là Lễ Cúng rừng) của người Thái Nghĩa Lộ cũng vừa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2319/QĐ-BVHTTDL ngày 9/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban quản lý khu du lịch thác Bản Giốc vừa đưa ra thông báo tạm dừng đưa đón khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc), từ ngày 11-8-2024.

Lễ hội Gầu tào là lễ hội tiêu biểu, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Mông trong dịp đầu năm mới.  Ảnh: Thi giã bánh dày trong Lễ hội Gầu tào

Lễ hội "Gầu tào” của người Mông các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) vừa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2318/QĐ-BVHTTDL ngày 9/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục