Cảnh sát giao thông mở cao điểm xử lý vi phạm trên toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2020 | 1:56:16 PM

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu lực lượng mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

Cục CSGT yêu cầu lực lượng mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.
Cục CSGT yêu cầu lực lượng mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết vừa yêu cầu lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cao điểm được thực hiện trong vòng hai tháng, từ 15-7 đến 14-9. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trên đường bộ, nhóm hành vi được tập trung phát hiện như: Nồng độ cồn vượt quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông…

Địa bàn trọng tâm là những thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương có nhiều khách du lịch đến tham quan, vui chơi và tuyến giao thông trọng điểm.

Trên đường sắt, CSGT sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định tại đường ngang, lối mở phức tạp về an toàn giao thông; chấp hành về phòng, chống cháy nổ, về vận chuyển hành khách, hàng hóa, nội quy đi tàu của hành khách…

Trên đường thủy nội địa, các hành vi vi phạm sẽ bị tập trung xử lý như: Đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, vận tải đường thủy, khai thác khoáng sản trái phép…

Cách đây hai tháng, CSGT toàn quốc cũng vừa thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Từ 15-5 đến 14-6, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý hơn 400.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có hơn 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe trên 27.000 trường hợp, tạm giữ 61.500 phương tiện. So với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch, số trường hợp vi phạm tăng 160%.

(Theo PLO)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn tại Bình thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ.

Lực lượng thanh tra giao thông cân kiểm tra tải trọng phương tiện trên quốc lộ 37, đoạn qua thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Triển khai đồng bộ các giải pháp từ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện đến giám sát công tác sát hạch lái xe và vận tải hành khách, thời gian qua, lực lượng thanh tra giao thông (TTGT), Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật an toàn giao thông (ATGT), góp phần giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 14h ngày 21/7, tại km 125+600 trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn xe khách.

Dự kiến dự án sửa chữa cầu Thăng Long được khởi công chậm nhất vào ngày 9/8 tới.

Chiều 20/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức họp báo về triển khai phân luồng đảm bảo giao thông trong quá trình thi công dự án sửa chữa cầu Thăng Long.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục