Công an Yên Bái quyết tâm nỗ lực để nhân dân vui xuân, đón tết an vui

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/1/2023 | 7:43:22 AM

YênBái - Lực lượng Công an tỉnh đã và đang triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhân dịp này, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên (P.V) Báo Yên Bái về đợt cao điểm lần này.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Lục Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Lục Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

P.V: Thưa đồng chí, lực lượng công an đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm lần này?


Đại tá Đặng Xuân Quỳnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh:  Theo quy luật, vào dịp cuối năm, trước, trong và sau tết Nguyên đán, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung đều có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực hình sự; ma túy; kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, đặc biệt là các loại pháo nổ. 

Vì vậy, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo công an toàn tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu cao nhất là đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu bảo vệ, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa bàn tỉnh, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh. Đợt cao điểm lần này cũng góp phần quan trọng nhằm giữ vững ANTT, kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội ngay từ những ngày đầu năm.

P.V: Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn trong công tác bảo đảm ANTT. Đồng chí có thể khái quát kết quả xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh năm 2022 và vai trò của quần chúng nhân dân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán năm 2023?

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh: Năm 2022, Phong trào tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp quan tâm củng cố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở. 

Qua đó, thu hút hơn 60.000 người dân trực tiếp tham gia hoạt động trong 1.034 mô hình phòng, chống tội phạm; trong đó, nhiều mô hình đã, đang hoạt động rất hiệu quả. Trong năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hơn 1.600 nguồn tin do nhân dân cung cấp; trong đó, có hơn 800 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ gần 350 vụ việc, xử lý gần 600 lượt người vi phạm... 

Từ đó, có thể khẳng định, quần chúng nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; vào vai trò "nòng cốt” của lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời, có những đóng góp tích cực, đặc biệt quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái nói chung và trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nói riêng.

P.V: Tình trạng mua, bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương vào dịp tết Nguyên đán, Công an tỉnh sẽ làm gì để ngăn chặn tình trạng này?

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh: Hàng năm, vào dịp cuối năm, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán tội phạm và vi phạm pháp luật về vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, đối với địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều năm trở lại đây, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ đã giảm mạnh. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định kết quả của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến pháo nổ và nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ. 

Từ khi triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện 4 vụ/5 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; thu giữ 46,8 kg pháo và nhiều tang vật khác có liên quan. Đã khởi tố 2 vụ/3 bị can phạm tội vận chuyển hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng, phạt tiền 11,25 triệu đồng. 

Cụ thể, ngày 24/11/2022, Công an huyện Văn Chấn phát hiện Phạm Thị Thơm, sinh năm 1977, trú tại: thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21K1-510.44 đang vận chuyển 13,6 kg pháo nổ. Tại cơ quan công an, Thơm khai nhận đã mua số pháo nêu trên của Đoàn Ngọc Lưu sinh năm 1973, trú tại tổ 3, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ. Ngày 25/11/12022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thơm và Đoàn Ngọc Lưu về tội "Buôn bán hàng cấm". 

Ngày 24/12/2022, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hà Văn Hảo, sinh năm 1999, trú tại thôn Khe Dịa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21B1-684.05 chở 1 bao tải chứa 28 kg pháo nổ. Ngày 26/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Hảo về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến pháo nổ; tổ chức cho các cơ quan, danh nghiệp và nhân dân ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ. 

Lực lượng công an các cấp đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến pháo nổ, lựa chọn một số vụ án điển hình, được dư luận xã hội quan tâm để xét xử điểm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Bằng tinh thần và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh sẽ sát cánh cùng các cấp, các ngành phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với mọi loại hình tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để đồng bào các dân tộc Yên Bái vui xuân, đón tết tươi vui.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Phiên (thực hiện)

Tags Công an Yên Bái vui xuân đón tết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Các tin khác

Để đảm bảo an toàn giao thông cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục và 11 tỉnh làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, 6 người đi cấp cứu - Ảnh: HLX Sơn La

8 người dân ở Sơn La đang ngồi uống nước ở nhà ven quốc lộ 6 thì chiếc xe tải bất ngờ lao vào làm 1 người tử vong, 7 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Yên Bái hỗ trợ  một ô tô bị chết máy khi đi qua đoạn ngập nước

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 5/5 đến sáng ngày 6/5 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là thời điểm đầu giờ sáng khi lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

Lực lượng CSGT phân luồng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư biểu dương, khen ngợi những thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã đạt được trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục