Yên Bái không có tai nạn giao thông nghiêm trọng dịp nghỉ lễ 2/9

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2024 | 4:48:22 PM

YênBái - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 đến 3/9), trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT); làm 2 người bị thương, hư hỏng 4 ô tô, 2 mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 28 triệu đồng. tăng 3 vụ, 2 người bị thương. Số vụ và người bị thương cũng chính là số tăng so với dịp nghỉ lễ 2/9 năm ngoái.


Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra ùn tắc giao thông.
 
Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức thực hiện 138 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 705 trường hợp vi phạm; trong đó, vi phạm nồng độ cồn 203 trường hợp; vi phạm tốc độ 171 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 268 trường hợp; vi phạm về tải trọng, quá khổ 9 trường hợp…  Lực lượng chức năng phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 122 trường hợp; tạm giữ 375 phương tiện các loại. CSGT đường thủy phát hiện 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 18 triệu đồng.

Về quản lý vận tải hành khách, Sở Giao thông vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công thường trực đảm bảo giao thông,vận tải đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, bến xe, bến tàu kinh doanh vận tải khách đường bộ, đường thủy xây dựng kế hoạch vận tải hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự vận tải hàng hóa và hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.  Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác phân luồng giao thông tại các điểm du lịch, lễ hội nên không xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng hoặc di chuyển lộn xộn, gây mất trật tự của các phương tiện xe và người. 


Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức thực hiện 138 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 705 trường hợp vi phạm. 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng trực thuộc đảm bảo thường trực 24/24 tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; tiếp nhận phản ánh cũng như xử lý kịp thời các tình huống mất ATGT xảy ra trong dịp nghỉ lễ 02/9, đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, không phát hiện các trường hợp đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức treo băng rôn tuyên truyền về ATGT; lắp đặt 8 pano tuyên truyền về ATGT tại các tuyến đường và các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái; cấp phát 5.000 tờ rơi, 100 mũ bảo hiểm cho lực lượng CSGT thực hiện công tác tuyên truyền. Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm cho học sinh đến trường.

Trước đó, UBND tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 3092 ngày 23/8/2024 về việc triển khai công tác tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 2/9 và Tháng cao điểm cho học sinh đến trường. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, tập trung vào các lỗi vi phạm như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường. 

Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tháng cao điểm về ATGT. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái tai nạn giao thông Công an tỉnh ATGT

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác liên ngành Y6/141 dừng xe kiểm tra và xử lý 1 trường hợp vi phạm giao thông tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội. (Ảnh: Báo Tin tức)

Mặc dù số vụ tai nạn giao thông và số thương vong giảm, tuy nhiên, những trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Bình Dương ngày 31/8.

Chiều 1/9, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Mật độ giao thông tại nhiều đô thị lớn, trong đó có Hà Nội tăng đột biến trong các ngày 30 và 31-8.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, tối 31-8, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 46 người.

Người có bằng lái xe B1 buộc phải cấp đổi lại nếu muốn điều khiển ôtô. (Ảnh minh họa; Bao Lao Động)

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024) và có quy định mới về việc bằng B1 không được lái xe ô tô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục