Ngày 7-7, cả nước ghi nhận 1.007 ca mắc COVID-19, 448 bệnh nhân khỏi bệnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2021 | 7:25:25 PM

Bộ Y tế cho biết tính từ trưa đến 18h hôm nay, cả nước có 330 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca ghi nhận trong nước. TP.HCM quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h 9-7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đại diện Bộ Ngoại giao đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận lô vắc xin Pfizer 97.000 liều sáng 7- 7 - Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đại diện Bộ Ngoại giao đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận lô vắc xin Pfizer 97.000 liều sáng 7- 7 - Ảnh: Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế trong 320 ca mắc mới (BN22742-BN23585), có 9 ca cách ly sau nhập cảnh tại Tây Ninh (8 ca), An Giang (1 ca).

321 ca mắc ghi nhận trong nước tại TP.HCM (149 ca), Bình Dương (60 ca), Khánh Hòa (41 ca), Vĩnh Long (24 ca), Tiền Giang (18 ca), Phú Yên (8 ca), Vĩnh Phúc (5 ca), Hưng Yên (5 ca), Đồng Tháp (5 ca), Hà Nội (3 ca), Bắc Giang (2 ca), Thanh Hóa (1 ca). Trong đó có 268 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày 7-7 cả nước ghi nhận 1.007 ca mắc COVID-19, trong đó có 997 ca ghi nhận trong nước. 

Với 766 ghi nhận ngày hôm nay, TP.HCM đến nay có 8.151 ca mắc, cao nhất cả nước. Cùng ngày có 480 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

321 ca ghi nhận trong nước:

Thanh Hóa (1 ca): BN22742 là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đang điều tra dịch tễ.

Hà Nội (3 ca): BN22743-BN22744, BN22838 đều là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Phú Yên (8 ca): BN22746-BN22750, BN22769, BN22781, BN22790 đều là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Vĩnh Phúc (5 ca): BN22751-BN22755 đều có tiền sử đi về TP.HCM đã được cách ly.

Khánh Hòa (41 ca): BN22756-BN22768, BN22775-BN22780, BN22782, BN22784, BN22787, BN22789, BN22792-BN22793, BN22795, BN22797, BN22806, BN22808, BN22810, BN22812, BN22814, BN22816, BN22818, BN22820, BN22822, BN22824-BN22828. Trong đó có 40 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Hưng Yên (5 ca): BN22770-BN22774 đều là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Vĩnh Long (24 ca): BN22783, BN22785-BN22786, BN22788, BN22791, BN22794, BN22796, BN22798-BN22805, BN22807, BN22809, BN22811, BN22813, BN22815, BN22817, BN22819, BN22821, BN22823. Trong đó có 18 ca là các trường hợp F1, 3 ca có tiền sử đi về TP.HCM, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Bắc Giang (2 ca): BN22837, BN22839, trong đó có 1 ca F1 BN21598 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Tháp (5 ca): BN22840-BN22844 đều là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tiền Giang (18 ca): BN22845-BN22862, trong đó có 17 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương (60 ca):  BN22863-BN22922, trong đó có 59 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

TP.HCM (149 ca): BN22923-BN23071, trong đó có 104 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 45 ca đang điều tra dịch tễ.

Việt Nam nhận 97.000 liều vắc xin Pfizer

Sáng 7- 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng các quan chức Bộ Ngoại giao đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận lô vắc xin Pfizer 97.000 liều.

Ngay sau khi tiếp nhận, vắc xin đã được vận chuyển bằng thiết bị chuyên dụng để đảm bảo bảo quản bằng nhiệt độ âm sâu, tới Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Sau lô vắc xin này lô kế tiếp có số lượng trên 90.000 liều cũng sẽ đến Việt Nam vào tầm này tuần sau.

Dự kiến vắc xin sẽ được cung cấp hằng tuần, đảm bảo chuyển cho Việt Nam 3 triệu liều trong quý 3-2021. Đây là số vắc xin trong hợp đồng 31 triệu liều Pfizer mà Chính phủ Việt Nam đặt mua. Ngoài 3 triệu liều được cung cấp trong quý 3, 28 triệu liều còn lại sẽ được giao cho Việt Nam trong quý 4-2021.

Người về từ TP.HCM phải cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc hướng dẫn UBND các tỉnh, thành trên cả nước về việc tiếp nhận người về từ TP.HCM.

Cụ thể quy định tất cả những người từ TP.HCM (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua TP.HCM nhưng không dừng, đỗ) được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo.

Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

(Theo TTO)

Các tin khác

Chiều 7/7, Sở Y tế Yên Bái tổ chức gặp mặt đoàn công tác của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid- 19 trở về địa phương sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung.

Trung tâm thành phố Sydney, Australia vắng lặng trong giai đoạn phong tỏa.

Trước thực trạng tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lệnh phong tỏa đối với thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận tiếp tục được kéo dài thêm một tuần.

Chuyến bay chở hơn 97.000 liều vaccine của Pfizer/Biontech đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Sáng 7-7, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, TS Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 Comirnaty của Pfizer/Biontech gồm 97.110 liều. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer/Biontech cho Việt Nam trong năm 2021.

Trường hợp F0 trốn khỏi nơi điều trị tại Bắc Giang bị phát hiện khi đang trên đường về Hà Giang.

Tối 6-7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn hỏa tốc số 789/KCB-NV về việc quản lý người bệnh Covid-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục