Ngày 1/11: Rà soát 1.014 người từ Hà Giang, Bắc Ninh về Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/11/2021 | 7:07:09 PM

YênBái - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Ninh những ngày gần đây với nhiều ca mắc cộng đồng, ngày 1/11, Yên Bái đã rà soát được 1.014 người từ hai tỉnh này về địa phương.

Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt trên địa bàn huyện
Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt trên địa bàn huyện

Cụ thể, rà soát 494 người từ Hà Giang về Yên Bái từ 20/10 đến nay ( 43 mẫu đã có kết quả âm tính, 449 mẫu đang chờ kết quả, 2 người đang lấy mẫu); 520 người từ Bắc Ninh về từ 24/10 đến nay (34 mẫu đã có kết quả âm tính, 469 mẫu đang chờ kết quả, 17 người đang lấy mẫu). 

Cũng trong ngày hôm nay- 1/11, Yên Bái có 6 trường hợp (TH) về từ tỉnh Phú Thọ, 17 TH về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có dịch (đều cách ly tập trung); 239 TH về từ các tỉnh khác đang có dịch theo phân vùng nguy cơ ( 30 cách ly tập trung, 209 cách ly tại nhà).

Trong ngày, thực hiện xét nghiệm tầm soát tổng số 1.128 mẫu. Trong đó: tại cơ sở y tế: 293 mẫu cho bệnh nhân; 185 mẫu cho nhân viên y tế; tại chợ, siêu thị, nhà hàng:129 mẫu; xét nghiệm định kỳ cho người cách ly: 521 mẫu.

Toàn tỉnh hôm nay có 3.647 người được tiêm vắc xin COVID-19; trong đó: 184 người tiêm mũi 1; 3.463 người tiêm mũi 2. Lũy kế: 488.808 người; trong đó 304.780 người được tiêm đủ 2 liều.

 Yên Bái đến thời điểm này chưa ghi nhận ca mắc nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Tĩnh

Tags Yên Bái phòng chống dịch rà soát cách ly tập trung cách ly tại nhà

Các tin khác
Mô hình trạm y tế lưu động ở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, đặc biệt hiện nay nhiều địa phương giáp ranh với tỉnh Yên Bái như Hà Giang, Phú Thọ ghi nhận nhiều ca nhiễm cộng đồng, UBND huyện Lục Yên đã triển khai kế hoạch thiết lập mô hình trạm y tế lưu động trong tình huống cách ly người mắc COVID-19 tại nhà trên địa bàn.

Học sinh một số tỉnh thành đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Hà Nội dự kiến từ nay đến quý 1/2022, trên 95% trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn Thủ đô được tiêm đủ mũi vaccine ngừa COVID-19, trước mắt ưu tiên quận, huyện có dịch.

Sáng 27/10, TP.HCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại huyện Củ Chi. Đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 18 tuổi.

Người lớn hay trẻ em sau khi tiêm vaccine đều có những phản ứng phụ. Vậy với vaccine COVID-19 sử dụng cho trẻ em, các gia đình và các bậc phụ huynh cần lưu ý gì trước khi quyết định đồng ý cho trẻ tiêm vaccine, cũng như theo dõi sau tiêm thế nào?

Trải qua 42 ngày bùng phát đợt dịch mới, toàn TP Phủ Lý đã ghi nhận 473 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 174 giáo viên và học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục