Phẫu thuật cứu bé trai mắc căn bệnh lần đầu ghi nhận tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2023 | 8:05:21 AM

Bé trai 2 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) can thiệp cắt bỏ túi phình động mạch chủ bụng thành công.

Phẫu thuật điều trị cho bệnh nhi.
Phẫu thuật điều trị cho bệnh nhi.

ThS.BS Nguyễn Trần Việt Tánh, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ: Động mạch chủ bụng là động mạch lớn nhất của cơ thể. Nó có vai trò nuôi các cơ quan trong ổ bụng. Phình động mạch chủ bụng là khi có một vị trí lớn bất thường ở trên động mạch và gây chèn ép các cơ quan lân cận. Đặc biệt rất nguy hiểm khi khối phình vỡ gây sang chấn hoặc xuất huyết ồ ạt, khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Đây là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi nhưng rất hiếm gặp ở trẻ em. Trên thế giới, tỉ lệ mắc ở trẻ em được ghi nhận khoảng 30 trường hợp. Tuy nhiên, tại Việt Nam đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện trong khoảng 20 năm qua.

Bệnh nhi L.H.Đ. (nam, 2 tuổi, trú tại ở Đồng Nai) có tiền căn bị động kinh cục bộ nửa người. Bệnh nhi đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ lúc 7 tháng tuổi đến nay. Gần đây, người nhà phát hiện bụng bệnh nhi có khối đập bất thường và không ghi nhận biểu hiện khác.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp ổ bụng có cản quang phát hiện phình động mạch chủ bụng. Sau đó, bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ túi phình và thay thế bằng một ống mạch máu nhân tạo.

Kíp mổ có sự phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Nhờ can thiệp kịp thời và sự chăm sóc tận tình của nhân viên y tế, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện.

Vì triệu chứng của bệnh không rõ ràng, phụ huynh chỉ nghi ngờ khi thấy bụng trẻ có khối đập bất thường, bên cạnh đó còn có các biểu hiện không đặc hiệu khác như đau bụng mơ hồ… Bác sĩ Tánh lưu ý người nhà cần sớm đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa nhi khi thấy có những triệu chứng này để nhanh chóng kiểm tra và điều trị. Bởi một khi có tình trạng cấp cứu xảy ra, khối phình bị vỡ thì khả năng cứu sống trẻ sẽ rất thấp.

(Theo VTV)

Các tin khác
Chính phủ quyết định năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục phụ trách mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (ảnh minh họa).

Ngày 10/7, Chính phủ quyết định năm 2023, tiếp tục bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng.

Đoàn công tác của JICA làm việc với Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Ngày 7/7, đoàn công tác của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Yoshida Tomoya - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực JICA Nhật Bản làm trưởng đoàn đã tới làm việc với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Trạm Y tế xã Mậu Đông (Văn Yên).

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình phẫu thuật cắt bỏ khối u cho chị L.T.L.

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình vừa tiếp nhận và phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 1,3 kg cho bệnh nhân L.T.L (47 tuổi) ở thôn Khe May, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa sốt rét cho trẻ em tại Yala, Kenya.

Ngày 5/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus tuyên bố vaccine RTS,S phòng sốt rét do hãng dược phẩm GSK của Anh phát triển là loại vaccine "an toàn và hiệu quả" đồng thời giúp "giảm đáng kể bệnh sốt rét cấp tính".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục