Bệnh viện K sẽ thêm cơ sở 4 với các thiết bị công nghệ cao điều trị ung thư

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2024 | 2:15:45 PM

Chiều 17/7, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, theo dự kiến, cơ sở 4 của Bệnh viện K sẽ được xây dựng tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Bệnh viện K đầu tư trang thiết bị y tế cận lâm sàng hiện đại giúp chẩn đoán, đánh giá gia đoạn bệnh chính xác, điều trị hiệu quả. Ảnh tư liệu
Bệnh viện K đầu tư trang thiết bị y tế cận lâm sàng hiện đại giúp chẩn đoán, đánh giá gia đoạn bệnh chính xác, điều trị hiệu quả. Ảnh tư liệu

Đây là nơi đặt các thiết bị công nghệ cao, hóa xạ trị, nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh ung thư của Việt Nam. Dự kiến, mặt bằng xây dựng sẽ được bàn giao trong quý 3/2024.

Như vậy, cùng với 3 cơ sở khám chữa bệnh hiện nay là: Cơ sở 1 tại 43 Quán Sứ (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Cơ sở 2 tại Tựu Liệt - Tam Hiệp (Thanh Trì); Cơ sở 3 tại 30 Cầu Bươu (Tân Triều - Thanh Trì), việc xây dựng thêm cơ sở 4 tại xã Hữu Hòa (Thanh Trì), tới đây Bệnh viện K sẽ có 4 cơ sở.

Quy mô các cơ sở điều trị ung thư hiện tại mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu. Việc có thêm cơ sở điều trị hiện đại sẽ giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa ung bướu hiện có.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, ngay sau khi được Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội hoàn tất các thủ tục pháp lý, khoảng tháng 9-10 năm nay, Bệnh viện sẽ triển khai giải phóng mặt bằng. Tại khu đất thành phố cấp chỉ có 1- 2ha cần giải phóng mặt bằng và theo quy định hiện tại, Bệnh viện K sẽ sử dụng Quỹ Phát triển sự nghiệp triển khai. 

"Bệnh viện K4 là nơi chúng tôi sẽ đặt Trung tâm xạ trị Proton, khu sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ tại chỗ và một số giường điều trị. Việc đầu tư xây dựng trung tâm ung thư chất lượng cao được trang bị các hệ thống máy xạ trị tiên tiến tầm khu vực và thế giới nhằm nâng cao chất lượng điều trị ung thư cho người bệnh ngay tại trong nước, không phải đi nước ngoài điều trị", Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng cho biết.

Theo đó, Bệnh viện K cơ sở 4 theo quy mô đã được Hà Nội cơ bản đồng thuận đặt trên khu đất 8,6ha, rộng gần gấp rưỡi so với Bệnh viện K3 hiện tại. Riêng Trung tâm xạ trị Proton (đây là Trung tâm Proton đầu tiên ở miền Bắc) sẽ sử dụng điều trị các ung thư thần kinh, đặc biệt ở trẻ em và các ung thư phổi, tiền liệt tuyến...

Sáu tháng đầu năm 2024, Bệnh viện K tiếp nhận 205.480 lượt người đến khám chữa bệnh; tổng số lượt người bệnh điều trị ngoại trú và nội trú là 209.887 lượt. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới ứng dụng trong điều trị, đặc biệt là công tác ngoại khoa như phẫu thuật nội soi 1 lỗ kết hợp tạo hình thẩm mỹ ung thư vú; phẫu thuật nội soi robot trong ung thư đường tiêu hóa, thận, tuyến giáp...

Bệnh viện cũng tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến, tâm điểm ung thư, các hội thảo, khám chữa bệnh từ xa được đông đảo đồng nghiệp, người bệnh, người dân đánh giá cao.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo chủ đầu tư giải quyết các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền, không đẩy trách nhiệm cho các bộ, ngành, cơ quan cấp trên…

Ảnh minh họa.

Ngày 12/7 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu.

Vi khuẩn ăn thịt người có thể gây tử vong.

Thời gian gần đây, tiếp tục thêm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, do nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” hay còn gọi bệnh Whitmore.

Phòng bệnh chủ động bằng vắc- xin được coi là biện pháp hữu hiệu để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nói chung, bệnh Bạch hầu nói riêng.

Trước tình hình bệnh bạch hầu có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố, trong đó, đã ghi nhận một trường hợp tử vong, 119 người tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, 1 trong số những người tiếp xúc đã dương tính với bệnh. Vậy nên, việc hiểu rõ về phương thức lây truyền, triệu chứng và cách phòng bệnh là rất cần thiết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục