Phát hiện luồng plasma kỳ lạ quanh Trái đất

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2015 | 1:40:29 PM

Nhiều luồng plasma khổng lồ đang bao quanh Trái đất. Chúng xuất hiện ở tầng cao của khí quyển, cách mặt đất khoảng 600 km. Các luồng plasma này có kích thước rất lớn và chứa đầy các hạt tích điện, theo Daily Mail.

Khám phá độc đáo này là của nhà thiên văn trẻ tuổi Cleo Loi, một nữ sinh viên ở Đại học Sydney, Úc. Nó cung cấp những bằng chứng về giả thuyết tồn tại những luồng plasma cách xa bề mặt Trái đất.

Bằng các công nghệ hiện đại, các nhà khoa học có thể theo dõi hoạt động của các luồng plasma này. Họ có thể tạo ra các đoạn phim, thậm chí là bản đồ 3D mô phỏng hoạt động của chúng. Những luồng vật chất này có kích thước rất lớn, di chuyển theo đường sức từ của Trái đất.

Vùng không gian xung quanh Trái đất bị từ trường của chính nó tác động, các nhà khoa học gọi đó là từ quyển. Tuy nhiên, khu vực này cũng tồn tại nhiều plasma do không khí bị ion hóa dưới tác động từ mặt trời. Chính xác là plasma tồn tại ở tầng điện ly, lớp trong cùng của từ quyển.

Để phát hiện luồng plasma, Cleo Loi đã sử dụng kính thiên văn vô tuyến Murchison Widefield Array (MWA) được lắp đặt trên sa mạc ở miền tây nước Úc.

Mỗi luồng plasma rộng từ 10 đến 50 km, có thể kéo dài từ vài trăm đến hàng nghìn km. Chúng có khả năng hạn chế sự tác động của các tia bức xạ vũ trụ đến Trái đất, cô Loi cho biết.

Ngoài ra, plasma còn có thể tác động đến các thiết bị nhân tạo trên không trung. Nắm rõ sự hoạt động của chúng sẽ giúp các nhà khoa học hạn chế ảnh hưởng của chúng đến các vệ tinh truyền thông và thiên văn vô tuyến.

                                                                            (Theo TNO)

Các tin khác

Tối 28-5, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp Bộ Khoa học - Công nghệ (KH&CN) tổ chức trao Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Cấy hạt phóng xạ I-125 vào tuyến tiền liệt

Sáng 14/5, hai bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt được điều trị thành công bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ đã khỏe mạnh xuất viện. Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công phương pháp này.

Nhóm tác giả Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhận giải đặc biệt.

Nhóm y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhận giải Sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An 2014 nhờ Đề tài Ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi tự thân, điều trị ung thư.

Ngồi làm việc nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và niêm mạc tử cung.

Khảo sát của các nhà khoa học Thụy Điển vừa được báo cáo tại hội nghị của Hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ ở TP Philadelphia nêu khả năng phụ nữ ngồi lâu trong công việc và lúc nghỉ ngơi làm tăng nguy cơ ung thư vú và niêm mạc tử cung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục