Nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt nước

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/11/2015 | 2:50:07 PM

Tập đoàn Kyocera của Nhật Bản đã và đang tập trung nguồn lực để khai thác công nghệ điện mặt trời nổi trên mặt nước, tận dụng hết ưu thế và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong việc ứng dụng công nghệ điện mặt trời.

Một trạm điện mặt trời nổi của Tập đoàn Kyocera. Bắt đầu nghiên cứu và phát triển năng lượng mặt trời từ năm 1975, hiện nay Tập đoàn Kyocera đã hoàn thành 3 trạm điện mặt trời nổi trên mặt nước, trong đó trạm lớn nhất đặt tại hồ Sakasamaike, thành phố Kasai, tỉnh Hyogo (khánh thành ngày 24/5) với công suất 2,3 MW, đủ đáp ứng nhu cầu điện cho 820 hộ dân.

Trạm điện tại Kasai lắp đặt 9.072 tấm pin năng lượng mặt trời, chiều dài tổng cộng 333 m, rộng 77 m, tổng diện tích bề mặt hấp thụ ánh nắng 25.000 m2. Các tấm pin mặt trời lắp đặt trên đất liền và các tấm pin silicon được một mạng lưới làm bằng sợi thuỷ tinh và chất dẻo siêu nhẹ nâng nổi trên mặt nước.

Để cho tia sáng mặt trời luôn hội tụ trong các tấm silicon, tấm lưới nâng được xoay dần hướng theo sự di chuyển của Mặt trời trong ngày nhờ một động cơ nhỏ điều khiển từ xa qua ăng ten.

Các tấm pin mặt trời trên mặt nước còn giúp ngăn chặn 90% nước bốc hơi, ngăn chặn sự phát triển của tảo và các sinh vật hữu cơ trong môi trường nước.

Kể từ năm 2011, khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần, Nhật Bản đã chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Nhận định điện mặt trời nổi là một công nghệ có tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn, Kyocera đã lên kế hoạch xây dựng thêm từ 10-15 dự án.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Ngày 18/11, Bộ Y tế Nga cho biết qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, 3 loại vaccine ngừa virus Hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) đã chứng tỏ được tính chất an toàn, dù chưa có số liệu về hiệu quả của vaccine.

Patrick Hardison trước và sau ca phẫu thuật ghép mặt.

Khuôn mặt bị cháy hết trong khi chữa lửa của một lính cứu hỏa tình nguyện ở Mississippi, Mỹ, đã được tái sinh sau ca ghép mặt đắt nhất thế giới tại Bệnh viện Langone, Đại học New York (NYU).

Cán bộ Trạm Y tế xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên tư vấn cách bổ sung vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ.

YBĐT - Nhắc đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ, nhiều người sẽ nghĩ đến vấn đề còi xương, suy dinh dưỡng (SDD) mà ít hiểu về tình trạng dinh dưỡng khác như thừa cân, béo phì hay thiếu vi chất.

Quy trình sơ chế đông trùng hạ thảo.

Viện Hóa học - Vật liệu, Bộ Quốc phòng vừa công bố đã nghiên cứu và sản xuất thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục