Trấn Yên: Đôi vợ chồng trẻ chọn đất quê nuôi lớn ước mơ

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2021 | 7:00:31 AM

YênBái - Do gia đình gặp nhiều khó khăn nên đôi bạn trẻ Hà Văn Thương và Đỗ Thị Luyến phải đi làm thuê nhiều địa phương ngoài tỉnh. Năm 2016, 2 vợ chồng quyết định về quê Hồng Ca, huyện Trấn Yên lập nghiệp với mô hình ươm cây giống và dịch vụ cơ khí tổng hợp.

Chị Đỗ Thị Luyến (bên phải) chăm sóc vườn quế giống.
Chị Đỗ Thị Luyến (bên phải) chăm sóc vườn quế giống.

Tuổi thơ của Hà Văn Thương ở xã Hồng Ca và Đỗ Thị Luyến ở xã Việt Thành huyện Trấn Yên gắn liền với ruộng đồng, gốc mạ. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và với khát khao thay đổi cuộc sống, Thương và Luyến sang tỉnh Thái Nguyên làm thuê. 

Năm 2011, duyên chồng vợ đến với họ, cuộc sống tự lập buộc đôi vợ chồng trẻ phải vượt qua. Càng khó khăn hơn khi con đầu lòng chào đời, 2 vợ chồng quyết định thuê đất để mở xưởng cơ khí tại thành phố Yên Bái, rồi lại lên Lào Cai với số vốn 20 triệu đồng.

"6 năm sau cưới, chúng tôi đã bươn trải nhiều nơi. Những ngày xa quê là chuỗi ngày rất vất vả. Nhận thấy ở quê hương đã thay đổi nhiều và có tiềm năng để lập nghiệp, vợ chồng em quyết định trở về quê để vợ làm cây giống, chồng tiếp tục theo nghề cơ khí” - đó là những lời tâm sự của đoàn viên Hà Văn Thương ở thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca.

Nắm bắt nhu cầu cây quế giống trong khu vực tăng cao, Đỗ Thị Luyến bàn với chồng làm vườn ươm quế giống. Diện tích vườn ươm và số lượng cây giống tăng theo từng năm, từ 20 vạn năm 2016 đến nay lên tới 100 vạn cây quế giống, thu gần 200 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm thời vụ cho gần 20 lao động là đoàn viên thanh niên. 

Với niềm đam mê cơ khí, Hà Văn Thương tiếp tục đầu tư mua máy móc về làm cơ khí phục vụ người dân trên địa bàn, chủ yếu là làm nhôm kính, hàng sắt, inox. Đặc biệt, mấy năm gần đây, nhu cầu bóc vỏ cành quế, cây quế nhỏ của người dân tăng cao. Hà Văn Thương đã chế tạo máy bóc vỏ quế với giá thành giảm 1/3 so với thị trường và công suất tăng cao, vỏ quế không bị vỡ vụn nên được bà con nơi đây đặt nhiều đơn hàng.

"Tôi đã xuất bán trên 30 máy và đang làm thêm 20 máy giao cho khách hàng. Dự định của tôi là tiếp tục sản xuất ra các công cụ nông nghiệp, như máy bừa, máy cày và các máy móc khác để phục vụ bà con nhân dân” – Thương hào hứng. 

Anh Lâm Trung Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hồng Ca khẳng định: "Mô hình khởi nghiệp của đôi vợ chồng trẻ Hà Văn Thương và Đỗ Thị Luyến ở thôn Cà Nộc không chỉ lãi trên 300 triệu đồng/năm mà còn giải quyết được việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên. Đây thực sự là mô hình điểm để đoàn viên thanh niên nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”. 

Với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại gian khổ đôi vợ chồng trẻ Hà Văn Thương và Đỗ Thị Luyến ở xã Hồng Ca đã bước đầu gặt hái được những thành công, qua đó, khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.
Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Hà Văn Thương Đỗ Thị Luyến xã Hồng Ca huyện Trấn Yên mô hình ươm cây giống

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở phòng tham mưu Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tham gia cùng nhân dân tu sửa, dọn dẹp tuyến đường giao thông nông thôn.

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã có nhiều hoạt động, công trình, phần việc với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái xung kích, lập công, tô hồng truyền thống”.

Sinh viên Đoàn Văn Hiếu, khoa Kỹ thuật máy tính, Đại học Công nghệ Thông tin. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Vượt qua gần 370 thí sinh từ 10 nước, Đoàn Văn Hiếu, sinh viên năm ba Đại học Công nghệ thông tin, giành giải ba cuộc thi Olympic Vi Điện tử quốc tế (AMO).

Nguyễn Minh Hiếu vui mừng nhận suất học bổng tại ngôi trường Đại học quốc tế dù đã ở tuổi 28.

Nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ" từ Trường đại học RMIT Việt Nam trị giá khoảng 900 triệu đồng ở độ tuổi 28, với Nguyễn Minh Hiếu không có niềm vui nào bằng. Suất học bổng đền đáp cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bạn suốt thời gian dài.

Có lẽ rằng, nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ thắc mắc Valentine Trắng là ngày gì khi mới qua ngày lễ Tình nhân (14/2) được 1 tháng. Cùng tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày này để hiểu thêm về ngày lễ đặc biệt - Valentine Trắng (14/3).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục