Kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Yên Bái xuất bản số đầu (5/11/1962 - 5/11/2022)

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí và đội ngũ những người làm báo Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/11/2022 | 6:46:03 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 5/11/1962, Báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên mang tên Cơ quan của Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Yên Bái, nay là Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Yên Bái, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngày 5/11/1962 đã trở thành dấu mốc đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế của Báo Yên Bái hòa cùng hệ thống báo các đảng bộ địa phương để mở ra chặng đường phát triển mới của báo Đảng địa phương trong cả nước.


Kế thừa tinh thần của các tờ báo cách mạng tiền thân tại tỉnh Yên Bái, ngay từ khi được thành lập và trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng, Báo Yên Bái đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò của cơ quan tuyên truyền, công cụ tuyên truyền quan trọng, hiệu quả; là "cầu nối” của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, thị xã Yên Bái và các công trình giao thông huyết mạch trở thành trọng điểm hủy diệt. 

Cán bộ, chiến sĩ, phóng viên Báo Yên Bái đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, không quản hy sinh, vừa thực hiện phòng không sơ tán đảm bảo xuất bản báo đúng kỳ để tuyên truyền mạnh mẽ chủ trương, đường lối của Đảng; vừa đi tới từng thôn xóm, bản làng, xưởng máy động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, bừng bừng khí thế "Ruộng rẫy là chiến trường/Cuốc cày là vũ khí/Nhà nông là chiến sĩ/Hậu phương thi đua với tiền phương”, góp phần xứng đáng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về bỏ khu, lập tỉnh, ngày 3/1/1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai. Ngay sau khi lập tỉnh, Tỉnh ủy ra Nghị quyết thành lập Báo Hoàng Liên Sơn trên cơ sở sáp nhập Báo Nghĩa Lộ, Báo Yên Bái, Báo Lào Cai, trụ sở tòa soạn đặt tại thị xã Lào Cai. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hoàng Liên Sơn đã bắt tay ngay vào xuất bản báo. Giữa năm 1978, tình hình biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, cơ quan Báo Hoàng Liên Sơn chuyển từ thị xã Lào Cai về thị xã Yên Bái.
Dù phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hoàng Liên Sơn luôn bám sát nhiệm vụ, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; vừa động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất; vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc. 

Nhiều nhà báo đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc như nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Đại (hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại huyện Trạm Tấu); nhà báo, liệt sĩ Bùi Nguyên Khiết (hy sinh trên chốt Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tại kỳ họp ngày 12/8/1991, Quốc hội ra Nghị quyết chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành 2 tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Ngày 1/10/1991, tỉnh Yên Bái được tái lập, theo đó Báo Yên Bái cũng được tái lập. Bắt tay vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cuộc chiến đấu chống đói nghèo và lạc hậu cũng gian nan không kém gì những năm tháng chiến tranh. Toàn Đảng, toàn dân và báo chí bước vào một thời kỳ chuyển đổi cơ chế xóa bỏ bao cấp, vốn là trở lực lớn trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. 

Những năm tháng gian nan đó, Báo Yên Bái đã giương cao ngọn cờ tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phản ánh trung thực tình hình mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, tâm tư nguyện vọng, ý kiến của nhân dân. Đặc biệt là phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình mới những năm đầu đổi mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, xác định kiên trì mục tiêu, đường lối đổi mới, phát triển đất nước. 

Các ấn phẩm hằng ngày vẫn đều đặn là người thư ký trung thành, cần mẫn nhiệm vụ tuyên truyền đổi mới cách nghĩ, cách làm, giáo dục bản lĩnh, phát huy trí tuệ, khơi dậy niềm tin để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái cùng với cả nước đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới.


 Đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái (thứ 2, bên phải); đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2, bên trái) trao đổi với lãnh đạo Báo Yên Bái về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. 

Tròn 60 năm trôi qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo tiền thân, Báo Yên Bái luôn bám sát dòng chảy thực tiễn cuộc sống, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong binh chủng thông tin tuyên truyền, trở thành "người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi mới vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh giao, Báo Yên Bái đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu của tờ báo Đảng. 

Cùng với tuyên truyền định kỳ, đã chú ý hình thức tuyên truyền chuyên đề, mở các chuyên trang, chuyên mục, đề cao tính kế hoạch hóa trong thực hiện nhiệm vụ làm cho tờ báo tăng tính hấp dẫn, nâng cao tính định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát hơi thở cuộc sống, đảm bảo tính toàn diện, cân đối, phong phú, sinh động theo đúng tôn chỉ, mục đích. 

Nhiều tác phẩm báo chí, nhiều vấn đề phát hiện, gợi mở của Báo Yên Bái đã góp phần tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; được các cấp, các ngành ghi nhận, tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, góp phần hình thành, hoàn chỉnh nhiều chủ trương, chính sách của địa phương. 

Trong thời đại bùng nổ thông tin, Báo Yên Bái đã chủ động, tích cực tiếp thu công nghệ làm báo hiện đại và là một trong ba tờ báo Đảng địa phương đầu tiên ra mắt ấn phẩm báo điện tử kể từ năm 2004, ra mắt truyền hình Internet tích hợp trên báo Yên Bái điện tử ngày 17/6/2006, góp phần mở rộng diện tuyên truyền trong nước, quốc tế, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng và đột xuất của tỉnh. 

Đi đôi với quan tâm, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm, những năm qua, Ban biên tập Báo Yên Bái đã đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới phong cách và tư duy làm báo hiện đại. Đến nay, Báo Yên Bái có đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được đào tạo cơ bản, nhạy bén, năng động, tinh thông nghiệp vụ. Báo Yên Bái đã thực hiện tòa soạn điện tử trong chuyên môn và quản lý, điều hành hoạt động chung cơ quan qua hệ thống quản lý văn bản điện tử, đảm bảo hiệu quả quản lý và tiết kiệm thời gian, tiến tới tòa soạn báo hội tụ, số hóa. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ đủ sức đảm đương về số lượng theo xu thế phát triển, tòa soạn báo đến nay duy trì 3 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử và truyền hình Internet với 5 ấn phẩm: báo in hằng ngày, báo vùng cao song ngữ Việt - Mông, báo điện tử và truyền hình Internet, trang thông tin tiếng Anh. 

Trong đó, báo in hằng ngày thực hiện mục tiêu ngày càng "Tin cậy hơn, chuyên sâu, hấp dẫn hơn”; Báo Yên Bái điện tử và truyền hình Internet cập nhật nhanh, chính xác, đầy đủ; Báo Yên Bái vùng cao song ngữ biên tập ngắn gọn, nhiều hình ảnh đẹp, theo phương châm "Dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo” để trở thành món ăn tinh thần, người bạn thân thiết của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban biên tập bấm nút khai trương trang tiếng Anh trên Báo Yên Bái điện tử

Trang thông tin tiếng Anh tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập” đến bạn bè quốc tế, hướng tới mục tiêu là một trong những kênh thông tin đối ngoại của tỉnh…

Đến nay, Báo Yên Bái hằng ngày 12 trang phát hành đạt hơn 5.500 tờ/kỳ, báo phát hành đến hầu khắp cơ quan, tổ chức, chi bộ, thôn bản, tổ dân phố, đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng, đại biểu HĐND, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng... 

Báo Yên Bái vùng cao xuất bản 2 kỳ/tháng với 3.000 tờ/kỳ, phát hành đến tất cả địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo Yên Bái điện tử và truyền hình Internet cập nhật thường xuyên, liên tục thu hút hàng trăm ngàn lượt truy cập từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Bắt nhịp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng, Báo Yên Bái đã phát triển các trang fanpage, kênh trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube; đồng thời, ứng dụng nhiều thể loại báo chí mới, các hình thức truyền thông mới, đặc biệt là truyền thông trực tuyến… 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban biên tập Báo Yên Bái bấm nút khai trương tòa soạn điện tử

Từ đó, góp phần phát huy vai trò nguồn thông tin chính thống cung cấp kịp thời thông tin chính xác, khách quan, chân thực, làm tròn sứ mệnh của tờ báo Đảng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, vì lợi ích của nhân dân.

Những kết quả mà Báo Yên Bái đạt được trong 60 năm qua đã nâng cao vị thế của tờ báo Đảng, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, giữ vai trò là một trong những kênh thông tin chủ lực của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo,  điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống trị, quốc phòng - an ninh, thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được qua các thời kỳ trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Yên Bái đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Tỉnh ủy,  UBND tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên giữa lúc toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển, trên chặng đường tiếp theo, Báo Yên Bái đang đón nhận những thuận lợi cùng cơ hội phát triển mới nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn mới. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những đòi hỏi bức thiết của truyền thông số hóa trong xu thế hội nhập sâu rộng đem đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo Báo Yên Bái phải không ngừng đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp làm việc theo hướng năng động, sáng tạo và ngày càng chuyên nghiệp hơn; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, tiếp cận nhanh, làm chủ khoa học - công nghệ, kỹ thuật làm báo trong kỷ nguyên số để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Tự hào truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Yên Bái xin nguyện viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng là Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Yên Bái, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người làm báo tại cơ quan Báo Yên Bái.

Hà Ngọc Văn
(Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái)

Tags Báo Yên Bái xuất bản số đầu ấn phẩm báo chí

Các tin khác

Sáng 4/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Báo Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Yên Bái xuất bản số đầu (05/11/1962 – 5/11/2022). Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền đối với báo Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Sáng 4/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Báo Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu (05/11/1962 – 5/11/2022).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Dương Văn Thống cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút ra mắt giao diện trang Tiếng Anh trên Báo Yên Bái Online năm 2020.

Từ khi tái lập Báo Yên Bái năm 1991, nhiều thế hệ lãnh đạo Báo Yên Bái đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn đồng hành, tin tưởng và kỳ vọng Báo Yên Bái tiếp tục khai thác, phát huy vai trò, thế mạnh của mình qua việc thông tin khách quan, trung thực, chính xác, góp phần định hướng dư luận, giữ vững vị trí của báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.

Các phóng viên, nhà báo của Báo Hoàng Liên Sơn tại mặt trận Cam Đường tháng 2/1979.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, các phóng viên của Báo Yên Bái đã không ngại khó khăn gian khổ, hăng hái, dũng cảm đến các mặt trận nóng bỏng nhất để lấy tư liệu, viết bài, chụp ảnh tuyên truyền cổ vũ, động viên quân và dân hăng hái sản xuất và chiến đấu. Các anh vừa là nhà báo vừa là người lính đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và đã anh dũng hy sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục