Bộ Giáo dục- Đào tạo luân chuyển nhiều lãnh đạo vụ, cục

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/11/2021 | 2:31:30 PM

Nhiều lãnh đạo vụ, cục chức năng của Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) vừa được luân chuyển, điều động sang các vị trí khác.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định điều động ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.



Ông Phạm Hùng Anh

Cùng đó, điều động ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực. Ông Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm này trong thời hạn 5 năm.



Ông Bùi Văn Linh

Trước đó, ông Bùi Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 4/10/2019.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng ký quyết định điều động ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, trong thời hạn 5 năm.



Ông Mai Văn Trinh

Ông Mai Văn Trinh giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT kể từ ngày 1/9/2013.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/11/2021.

Mới đây, ngày 4/11, Bộ GD&ĐT cũng đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, chuyên viên cao cấp thuộc Vụ Giáo dục Đại học giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhiệm kỳ 2021-2026.



Ông Nguyễn Anh Dũng (bên trái)

Trước khi về công tác tại Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Anh Dũng đã có thời gian làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tại trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ đã có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân và đã được chấp thuận.



Ông Trần Tú Khánh

Ông Khánh đã được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính vào tháng 12/2016. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông Khánh là Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trình diễn mô hình xe tự hành và xe vượt mê cung trong Ngày hội STEM của các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2021.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ rõ, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 chỉ số hạnh phúc tăng 15% so với năm 2020. Yên Bái là một trong những tỉnh đầu tiên quan tâm chỉ đạo việc triển khai xây dựng "Trường học hạnh phúc”.

"Tôi hỗ trợ dạy công nghệ giáo dục nhằm tăng cường trí lực cho trẻ", robot cao 80 cm nói bằng giọng nữ, vẫy tay với học sinh ngồi trong lớp.

Một giờ học của học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau, Trạm Tấu.

Dù còn gặp nhiều khó khăn của một xã vùng cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng với việc đưa ra nhiều giải pháp hợp lý trong công tác dạy và học nên chất lượng giáo dục của Trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau, huyện Trạm Tấu đã có những chuyển biến rõ nét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục