Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hơp tác hữu nghị hai tỉnh Yên Bái- Val de Marne (Cộng hòa Pháp)(1996-2016)

Yên Bái - Val de Marne: Điển hình về cơ chế hợp tác cấp địa phương

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/10/2016 | 7:50:01 AM

YBĐT - Từ năm 2014 đến nay, hai tỉnh Yên Bái và Val de Marne đã phối hợp triển khai 8 lĩnh vực: y tế dự phòng, phát triển du lịch, xử lý nước thải, chương trình nông thôn mới...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh) và ngài Christian Favier - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne ký kết văn bản ghi nhớ tiếp tục hợp tác giữa hai tỉnh (tháng 6/2016)
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh) và ngài Christian Favier - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne ký kết văn bản ghi nhớ tiếp tục hợp tác giữa hai tỉnh (tháng 6/2016)

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN

>> Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Val de Marne tham dự lễ trồng cây lưu niệm, đặt tên giống hoa hồng Yên Bái

>> Hợp tác văn hóa, du lịch: Bền chặt thêm mối quan hệ hai tỉnh, hai đất nước

>> Yên Bái - Val de Marne: Chung tay tiến tới, hữu nghị trường tồn

>>Đoàn công tác tỉnh Val-de-Marne thăm quan các mô hình tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn

>>Chuyến công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại Cộng hòa Pháp:Xây dựng mối quan hệ hữu nghị Yên Bái - Val de Marne đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện

>>6/7 dự án hợp tác Yên Bái - Val de Marne được giải ngân đúng cam kết

>>Yên Bái thực hiện hiệu quả các dự án tỉnh Val de Marne tài trợ

>>Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne làm việc tại tỉnh Yên Bái

>>Đoàn công tác tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp) thăm và làm việc tại Yên Bái

>>Đoàn công tác tỉnh Val De Marne (Cộng hòa Pháp) làm việc tại Yên Bái

>>Đoàn công tác tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp): Khảo sát 2 công trình nước sạch ở Trấn Yên

Trong đó, 7 dự án đã ký cam kết đóng góp tài chính với tổng kinh phí 707.806 Euro (17,7 tỷ đồng). Đến tháng 6/2016, 6/7 dự án đã giải ngân với tổng kinh phí 378.618 Euro (9,27 tỷ đồng), trong đó, tỉnh Val de Marne đóng góp 239.564 Euro (5,86 tỷ đồng, chiếm 63%), Yên Bái đóng góp 91.758 Euro (2,2 tỷ đồng, chiếm 24%), nguồn huy động thêm 47.296 Euro (1,13 tỷ đồng, chiếm 13%).

Năm 2016 vừa tròn kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái (Việt Nam) và tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp). Trải qua 20 năm, với sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh, mối quan hệ này ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa - xã hội.

Sự hợp tác giữa hai tỉnh thể hiện rõ trong việc trao đổi đoàn công tác. Chỉ tính từ  năm 2010 đến nay, tỉnh Val de Marne đã đón 3 đoàn lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang ký Thỏa thuận khung về hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2010 - 2013, 2014 - 2019 và đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái sang dự các hoạt động kỷ niệm 20 năm hợp tác. Tỉnh Yên Bái cũng đón 2 đoàn lãnh đạo tỉnh Val de Marne sang dự khai mạc Dự án “Ánh nhìn chéo Truyền thống lễ hội Val de Marne và Yên Bái” và họp Ban Chỉ đạo chính sách chung giữa hai tỉnh.

Cùng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp tỉnh, việc trao đổi đoàn kỹ thuật về các lĩnh vực chuyên môn cũng được đẩy mạnh. Từ 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái đã đón 17 đoàn công tác kỹ thuật của tỉnh Val de Marne đến làm việc trên các lĩnh vực, đồng thời tỉnh cũng đã cử 7 đoàn cán bộ kỹ thuật sang công tác tại tỉnh Val de Marne để học tập, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực văn hoá, bảo tồn giá trị tư liệu cổ, tập huấn về kỹ năng ứng dụng thiết bị của phòng thí nghiệm nước, tập huấn về thương mại công bằng và tập huấn về công tác đào tạo chăn nuôi thú y...

Có thể nói, thông qua hoạt động trao đổi đoàn đã tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai địa phương. Việc hợp tác, trao đổi các đoàn công tác giữa hai địa phương trong các năm qua đã xử lý, giải quyết và thống nhất được nhiều vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Hoạt động này là một kênh thiết thực và có hiệu quả trong việc gắn kết và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng sâu rộng và hiểu biết lẫn nhau. Ngoài ra, công tác trao đổi đoàn đã giúp hai bên trao đổi, thống nhất và áp dụng phương pháp làm việc chung để thực hiện và theo dõi các hoạt động hợp tác.

Qua hợp tác hữu nghị, tỉnh Val de Marne đã dành cho tỉnh Yên Bái nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa và phát huy giá trị di sản, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển kinh tế... Thông qua các dự án hợp tác và các cuộc gặp gỡ song phương đã giúp cho người dân hai địa phương hiểu biết thêm về nền văn hóa, đất nước, con người của hai quốc gia, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Trong đó, từ năm 1996 đến năm 2005, hai tỉnh ký thỏa thuận hợp tác theo từng năm và từng hoạt động hợp tác cụ thể. Giai đoạn này, tỉnh Val de Marne đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Yên Bái nhiều dự án có ý nghĩa hết sức thiết thực như: xử lý chất thải y tế và cải tạo hệ thống lưới điện, trao đổi kỹ năng và đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cung cấp nước sạch cho một số cơ sở y tế tuyến huyện, xã...

 

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Thu Hiền)

Giai đoạn 2006 - 2009, mối quan hệ giữa hai tỉnh được nâng lên một bước mới, lần đầu tiên hai tỉnh ký Thỏa thuận khung 3 năm về hợp tác giữa hai địa phương. Trong đó, tỉnh Val de Marne tiếp tục dành sự hỗ trợ, giúp đỡ Yên Bái trên lĩnh vực y tế và mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa và phát huy giá trị di sản, với các dự án hợp tác tiêu biểu như: xe thư viện, số hóa tư liệu cổ tại Thư viện tỉnh; giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi giai đoạn I...

Giai đoạn 2010 - 2013, hai tỉnh tiếp tục ký Thỏa thuận khung 3 năm về hợp tác giữa hai địa phương và mở rộng thêm về lĩnh vực hợp tác mới như: cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã An Thịnh và Yên Phú, huyện Văn Yên; hỗ trợ thiết lập quy trình chất lượng chuẩn ISO 17025:2005 tại Phòng Thí nghiệm nước của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh; phòng đọc đa phương tiện và trang bị tủ bảo quản tư liệu cổ cho Thư viện tỉnh...

Trong phối hợp triển khai các dự án hợp tác, tỉnh Val de Marne đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái phát triển trên một số lĩnh vực như: tăng cường năng lực cho cán bộ và người dân, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Từ kết quả đạt được, hai bên hài lòng và thấy rằng cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn tiếp theo với mong muốn quan hệ hợp tác được tiến hành một cách sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Để làm được điều đó, hai bên thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2013 và tiếp tục xác định những vấn đề cần hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, tăng thời gian ký Thỏa thuận khung từ 3 năm lên thành 6 năm (2014 - 2019).

Trải qua 20 năm quan hệ hợp tác có thể khẳng định, mối quan hệ hữu nghị Yên Bái và Val de Marne là mối quan hệ thực sự tốt đẹp, đúng  như ý kiến của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trong chuyến thăm tỉnh Val de Marne vừa qua: “Như một nhân duyên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, 20 năm qua, lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh đã luôn nâng niu, trân trọng vun đắp để xây dựng nên mối quan hệ hợp tác Yên Bái - Val de Marne gắn bó, thân thiết, thắm tình hữu nghị, bác ái, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai đất nước Việt - Pháp. Mối quan hệ Yên Bái - Val de Marne là một điển hình về cơ chế hợp tác cấp địa phương được Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác quốc tế đánh giá cao”.

Nguyễn Đình

Các tin khác

YBĐT - Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái - Val-de-Marne, trong 2 ngày 29 và 30/10, Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Val-de-Marne(Cộng hòa Pháp) do ngài Christian Favier – Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne dẫn đầu đã có chuyến đi thực tế tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ và tìm hiểu hoạt động chế biến, kinh doanh chè tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

YBĐT - Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị hai tỉnh Yên Bái - Val de Marne (Cộng hòa Pháp)/ Khánh thành công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái/ "Cafe doanh nhân" tháng 10: Gỡ khó về thanh tra và hoạt động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp/ Yên Bái đánh giá công tác triển khai mô hình trường học mới Việt Nam... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu.

Chiều 29-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Trưởng đoàn đại biểu các đảng tham dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016.

Thủ tướng cho rằng, để tăng trưởng cả năm khoảng 6,3-6,5% thì phải nỗ lực tăng trưởng quý IV ít nhất 7,1-7,3%. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải có bước tiến mới trong quản lý, điều hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục