Kinh nghiệm từ đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở của huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/4/2021 | 11:13:19 AM

YênBái - Tới nay, 100% cơ sở hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Trấn Yên đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ, đảm bảo đúng quy trình, kế hoạch đề ra.

Bầu cử ban chấp hành khóa mới tại các đại hội phụ nữ cấp cơ sở của Trấn Yên đều bằng hình thức biểu quyết giơ tay.
Bầu cử ban chấp hành khóa mới tại các đại hội phụ nữ cấp cơ sở của Trấn Yên đều bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Các văn kiện trình tại đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương, củng cố sự tin tưởng, phấn khởi cho các đại biểu về tham dự. Đây là cơ sở để Hội LHPN huyện chuẩn bị tốt các điều kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở tại Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn và đại hội điểm tại thị trấn Cổ Phúc, đồng thời quán triệt chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy các cấp và Hội Phụ nữ huyện, các cơ sở Hội đã làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện trình tại đại hội nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công tác bầu cử thực hiện nghiêm túc đúng Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã bầu ban chấp hành, ban thường vụ và bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết giơ tay. 

265 đại biểu được bầu ủy viên ban chấp hành hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc, trong đó: tái cử 174 đồng chí, bằng 65,9%; 91 đồng chí mới tham gia, bằng 34,3%; 71 đồng chí được bầu vào ban thường vụ; 115 đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Trấn Yên lần thứ XIX theo đúng cơ cấu, số lượng. 

Công tác điều hành tại đại hội bài bản, rõ ràng, các đại biểu phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Các ý kiến đóng góp tham gia tại đại hội trách nhiệm, đề xuất nhiều cách làm hay, có sự đổi mới, sáng tạo. 

Chị Nguyễn Thị Tấm ở thôn Hạnh Phúc, xã Y Can chia sẻ: "Tôi thấy báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Phụ nữ xã chuẩn bị công phu, đầy đủ, nêu bật được những phong trào của Hội LHPN địa phương nhiệm kỳ qua; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm. Qua đó, đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với 9 giải pháp cơ bản, đẩy mạnh 3 mục tiêu trọng tâm phát triển trong công tác Hội”. 

Đó cũng là những giải pháp được các cơ sở tán thành với các phong trào thi đua, các cuộc vận động: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”; "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Xây dựng "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, đường thắp sáng… các hoạt động thiết thực đối với hội viên phụ nữ toàn huyện. 

Theo đồng chí Bồ Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN huyện Trấn Yên: Tư tưởng của cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân trước, trong và sau đại hội đại biểu phụ nữ các xã, thị trấn ổn định, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và phong trào hoạt động của Hội. 

Tuy nhiên, qua đại hội cấp cơ sở có thể thấy chất lượng báo cáo của một số cơ sở còn chung chung; số liệu minh chứng, so sánh với nghị quyết nhiệm kỳ trước chưa cụ thể; phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu chưa thật sát hợp với nghị quyết của đại hội đảng bộ xã... 

"Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội cấp cơ sở, chúng tôi đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới” - bà Hoa nói.

Đại hội cấp cơ sở huyện Trấn Yên là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ toàn huyện. Qua đây, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, nâng cao vị thế của Hội thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Trấn Yên.

Minh Huyền

Tags đại hội phụ nữ Trấn Yên

Các tin khác
Tuổi trẻ Trạm Tấu khởi công công trình “Con đường em đến trường” tại thôn Cang Dông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. (Ảnh: Thu Trang)

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, hừng hực khí thế thi đua lập thành tích chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đang cùng nhau ra sức phấn đấu, nêu cao nhiệt huyết cống hiến nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu kiểm tra công tác PCCCR tại xã Bản Công.

Rút kinh nghiệm qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong quý I/2021, Trạm Tấu đã kịp thời đề ra các giải pháp, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ...

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 13/4, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an yên với đầy đủ ý nghĩa văn hóa, phát huy những bản sắc, phong tục truyền thống tốt đẹp của mình.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục